Mình mong con gần 1 năm rồi. Mình đọc kỹ các dấu hiệu mang thay của các chị em trên diễn đàn. TRong đó mình từng đọc là " Đau ngực ngay sau ngày rụng trứng sẽ không có thai" hoặc xác suất thấp . Tháng này mình cũng đau bụng dưới , đau lưng, mệt mỏi và đặt biệt là ngực đau căng suốt từ ngày rụng trứng... Cứ nghĩ là dấu hiệu sắp đèn đỏ như mọi khi chắc không có thai đâu nhưng thấy trễ cả tuần vẫn tò mò mua que thử . Hai vạch căng... ÔI thật không ngờ! Mình đã khóc vì mừng và bất ngờ quá .


Các mẹ chú ý nhé! Cơ thể mỗi người khác nhau nên mình nghĩ dấu hiệu có thai cũng khác nhau ngoài các dấu hiệu chung thường thấy ^^


Vui quá mà ko biết làm j tiếp theo, chỉ mới báo chồng không dám báo ai hết. Mẹ nào có biết bác sỹ tư nào khám thai o Tân Bình không? Chỉ mình với!