Giúp ngàn người khỏi nhiều loại bệnh Vô Sinh và hiểm nghèo bằng bài thuốc gia truyền 23 đời Từ Đời Lương Y Nguyên Hóa



Kế thừa và phát huy bài thuốc gia truyền của dòng tộc, lương y Hoắc Kal, trú tại Xóm 5, Đường Nguyễn Huệ, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp đã giúp hàng nghìn người thoát khỏi nhiều bệnh hiểm nghèo Vô Sinh, bệnh gan, tiểu đường, tim, tai biến mạch máu não….



Trong đó, nhiều bệnh nhân bị bệnh Gan ở giai đoạn cấp của viêm gan A, B, C, u gan, xơ gan cổ trướng... , U xơ, U nang, Vô sinh nam, nữ cấp Tỷ lệ 0-10% không có khả năng có con. nhờ bài thuốc gia truyền của ông mà cũng thoát nạn.



Bài thuốc gia truyền 23 đời



Từ Thủ Đô chúng tôi ngược về miền nam đến TP. Hồ Chí Minh hỏi đường đi rồi lại xuôi tiếp về miền Tây(Đồng Bằng Sông Cửu Long) “Miền Sông nước”. Tử TP.Hồ Chí Minh Chúng tôi phải đi qua 2 Tỉnh để đến được Đồng Tháp để tìm đến nhà lương y Hoắc Kal. Mới sáng sớm nhưng trước sân nhà ông Kal đã có hơn 50 bệnh nhân xếp hàng chờ để thăm khám. Theo tìm hiểu của phóng viên, những bệnh nhân này đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước hội tụ Bắc – Trung - Nam như Sài Gòn, Hà Giang, Lào Cai, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Cần Thơ, Cà Mau... Nhưng đông nhất vẫn là những người Các Tỉnh Miền Bắc và Sài Gòn.


Nhiều người ngồi chờ đợi đến lượt từ sáng sớm


Đợi ông thăm khám và kêtoa, bốc thuốc hết cho bệnh nhân, đến tối chúng tôi mới có cơ hội để ngồi nóichuyện với vị đặc biệt này. Đã bước qua cái tuổi trung niên cổ lai hy,đặc biệt lại có điều kiện về kinh tế, đáng lẽ ra lương y Kal phải nghỉ ngơi đểhưởng thụ. Thế nhưng với cái tâm của nghề thầy thuốc, hàng ngày lương y Kal vẫncần mẫn thăm khám cho hàng chục bệnh nhân mỗi ngày (trong đó có đủ các tầng lớpbệnh nhân nghèo và giàu, đủ mọi loại bệnh).


Ông Hoắc Kal sinh năm1973 trong một gia đình làm nghề Nho Sĩ - bốc thuốc gia truyền chuyên trị cácloại bệnh về vô sinh và hiểm nghèo. Và ông được sư thầy truyền lại nghề bốcthuốc cứu người. Những bài thuốc quý báu mà ông Kal học được từ người thầy đờithứ 22 của Thần Y Nguyên Hóa là bài thuốc kết hợp các vị thuốc bắc và thuốcnam. ông theo thầy học nghề từ nhỏ. Những ngày đầu ông chỉ đứng cạnh sư thầy đểđược hướng dẫn cách bắt mạch, đoán biết bệnh tình của bệnh nhân. Theo lương y Kal,dù có thuốc gia truyền trong tay nhưng cũng phải có duyên với nghề thì mới cóthể chữa bệnh được.


Theo thầy từ nhỏ,lương y Kal bắt đầu học từ những điều đơn giản nhất. Ông Kal chia sẻ: "Lúcnhỏ tôi đã theo Thầy(sư phụ) mình làm quen với các loại cây thuốc. Tôi theothầy đi khắp nơi đến các vùng dân tộc, miền núi miền bắc và trung, thậm chí cólúc còn phải sang tận Lào, thái lan, trung quốc để tìm cây thuốc mang về. Saumột thời gian theo thầy, phân biệt được các vị thuốc, ông đã tự mình đi tìm câythuốc về chữa bệnh cho bệnh nhân. sau khi sư thầy về núi nghĩ dưỡng ở “thất sơn”thuộc tỉnh An Giang, ông Kal bắt đầu kế thừa những bài thuốc gia truyền của NguyênHóa truyền lại đời sau để chữa cho người bệnh.


Lương y Kal cho biếtphương thuốc gia truyền của Nguyên Hóa gồm có 62 bài thuốc quý hiếm được lưutruyền nhiều đời nội bộ hệ phái, nhiều bài thuốc được giới Đông Y thường nghenhắc đến như những bài thuốc quý hiếm bị lưu lạc khao khát có được này như mộthuyền thoại. Mỗi bài thuốc được làm từ 5-20 vị thuốc. như bài thuốc về gantrong đó có: Muy tiên, chút chít, qua lâu, mộc tặc, bòn bọt, tò ho, tho nan,xuyên khung, đẳng sâm, xuyên đá, cỏ sữa, cam thảo, rồng thần... Để thuốc pháthuy hết tác dụng thì người bệnh phải thực hiện theo đúng những chỉ dẫn về việckiêng khem.


Những bệnh ông chữa lành bệnh qua nhiều người kể lại ngay tại nhà ông Kal như:


1. những vấn đề liên quan đến bệnh vô sinh hiếm muộn ở nam giới và nữ giới như:


- Vô sinh nam giới:liệt dương, dương vật biến dạng, dương vật bé, yếu sinh lý của nam giới, rối loạn cương dương, không có tinh trùng để thụ tinh, tinh trùng ít hoặc di chuyển chậm hoặc tinh trùng chết.


- Vô sinh nữ giới: hẹp tắt cổ tử cung, hẹp tắc vòi trứng, không có trứng và có trứng không có khả năng tự thụ tinh trùng hoặc trứng quá bé không thể tự thụ tinh.


- Nấm âm đạo, "huyết trắng", âm đạo quá già dành cho những bạn muốn trẻ hóa âm đạo giúp da trắng hồng tự nhiên và se khít độ rộng hẹp của âm đạo, viêm lộ tuyến cổ tử cung..v...v...


2. những vấn đề liên quan đến bệnh di truyền và khó điều trị như:


- Tiểu đường, tai biến mạch máu não, những vấn đề liên quan về tim, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm xương, đau nhức thấp khớp chuyện hay xảy ra khi trở trời, Gan A,B,C, U sơ cổ trướng, Ung thư phổi(lao phổi)


3. những toa thuốc phụ giúp tăng cường sức khỏe như:


- cai nghiện ma túy chấm dứt cơn nghiện ngay lập tức.


- cai nghiện thuốc lá và nghiện rựợu.


- Bệnh liên quan về phổi như Lao phổi.


- toa thuốc giúp cho người gầy có thể mập và mập béo thành gầy thon.


- Cao huyết áp.


- Toa thuốc giúp tăng tuổi thọ và chống lão hóa.


- Toa thuốc bồi dưỡng thai nhi, bồi dưỡng sức khỏe sau khi sinh.


một trong những thùng lưu giữ biên lai chuyển phát thuốc qua bưu điện cho bệnh nhân ở xa
Khi bệnh nhân đếnkhám, ông chỉ cần nhìn thoáng qua là đã biết được bệnh tình để có thể kê toa,nếu bệnh nhân nào đa nghi ông sẽ bắt mạch, kê toa bệnh bốc thuốc rồi cho mangvề. Với những bệnh nhân đã đi khám tại bệnh viện, người bệnh cần đưa các giấytờ như phiếu xét nghiệm máu, xét nghiệm men gan, xét nghiệm tinh dịch đồ, xétnghiệm trứng, những xét nghiệm có liên quan, siêu âm tổng quát để ông gia giảmcác thành phần thuốc cho phù hợp với thể trạng của người bệnh. Nguyên tắc trongcách chữa bệnh của lương y Kal là chỉ cấp một lượng thuốc đủ dùng trong một tháng.Nếu người bệnh ở quá xa thì cho thuốc đủ dùng trong ba tháng(hoặc chuyển phátbưu điện dành cho người ở xa), sau đó bệnh nhân phải đi xét nghiệm lại theođịnh kỳ hàng tháng nếu dùng thuốc giúp lành bệnh, có kết quả như ông khẳng địnhthì dùng tiếp đến khi hết bệnh.
Anh Nguyễn Thành Sơntrú tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội () cho biết: "Tôi bị bệnh viêm gan C vàđã đi khắp nơi kể cả bệnh viện ở Hà Nội hay Sài Gòn nhưng bệnh tình không hềthuyên giảm. Nghe một người quen đã từng đi điều trị lành bệnh giới thiệu tôiđến với lương y tự là Hoắc Kal. Sau hai tháng điều trị tại nhà ông Kal bệnhtình tôi đã đỡ hẳn. Giá thuốc chỉ bằng 2/10 chi phí ở bệnh viện". và VàChị Lê Thị Thanh Như trú tại Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Tôi và chồngtôi cả hai vợ chồng đều bị bệnh hiếm muộn, về phần tôi thì vòi trứng không cótrứng vì trứng quá bé không thể thụ tinh, còn chồng tôi thì tinh trùng chếttoàn bộ tỷ lệ sống chỉ có 3%. Đã từng đi khắp mọi nơi kể cả bệnh viện ở Hà Nộinhư bệnh viện 103 và Sài gòn Như Bệnh viện từ dũ, những phòng mạch tư nhân đềulãng phí tiền bạc, thời gian không công mà không thể có con. Nhờ có chị Nhàn ởcùng địa phương(quê nhà) bị bệnh tắc vòi trứng gây cản trở việc có con đã điềutrị lành bệnh từ chổ thầy Kal, khi tôi tình cờ gặp được chị Nhàn qua buổi hộinhóm bạn cũ và tôi đã than vãn với chị nhờ đó mà chị Nhàn đã hướng dẫn tôi tìmđến thầy Kal. Tuy rằng khoản cách và đường đi rất xa nhưng vợ chồng tôi vẫn hivọng là thành công, quyết tâm đi tìm thầy để trị bệnh. Đến nay việc điều trịbênh của vợ chồng tôi được hơn 1 tháng đi xét nghiệm siêu âm thì kết quả chothấy rất tốt để có thể sinh con theo cách tự nhiên đến khi hết liệu trình điềutrị”.


rất đông xe bệnh nhân đậu từ sân ra ngoài nhà chờ ông khám, hàng nước cũng mở quán từ đây để bệnh nhân ngồi nghĩ ngơi
Ông Kal cho biết nghềchữa bệnh gia truyền của ông đến nay đã được 23 đời. ông không thể nhớ nổi mìnhđã chữa khỏi bệnh cho bao nhiêu người nhưng số sổ lưu tên bệnh nhân của ông xếpchồng và được lưu giữ rất cẩn thận. Chi phí khám và chữa bệnh tại nhà lương y Kalrất hợp với túi tiền của người nghèo. Bệnh nhân cắt thuốc chỉ mất 10.000 đồngtiền khám cộng với 80.000 đồng/1 thang thuốc cho bệnh viêm gan B, 100.000đ/1thang cho bệnh xơ gan cổ trướng…
Mặc dù giá thuốc rẻnhư vậy nhưng chưa bao giờ ông lấy thêm tiền của bệnh nhân. ông tâm sự:"Tôi chữa cho bệnh nhân để lấy phúc đức cho con cháu sau này thôi. Đa sốbệnh nhân đến đây đều có hoàn cảnh rất khó khăn nên tôi không nỡ lấy tiềnthuốc, tiền khám của người bệnh. Với tôi cứu người vẫn là trên hết." Vàchính bằng bài thuốc này, ông lang Kal đã có công cứu giúp hàng ngàn người bịbệnh hiểm nghèo – hiếm muộn trên khắp cả nước khỏi được bệnh. Với ông việc chữakhỏi bệnh cho người dân là điều ông cảm thấy hạnh phúc nhất. Nếu có trường hợpNgười có điều kiện kinh tế gửi tiền bồi dưỡng cho ông thì ông chỉ nhờ họ “nhớgiử số để liên lạc khi nào có bệnh nhân nghèo cần giúp thì tôi sẽ gọi điện nhờAnh, chị giúp đỡ gia đình đó”.


Anh Nguyễn Tùng Lương
, quê ở Tỉnh Sóc Trăng bị xơ gan đã khám và điều trị nhiều nơi nhưng vẫn không khỏi bệnh. "Tôi đã điều trị, lấy thuốc của ông Kal một đợt. Đi xét nghiệm tại bệnh viện bệnh tình đã giảm được 40%. Nếu không có ông Kal những người nghèo như tôi sẽ không biết làm thế nào. Mong tiếng của ông được đồn xa, để những người nghèo tìm đến ông mà chữa bệnh chứ bệnh gan mà đi điều trị ở bệnh viện tốn kém lắm các cô à", anh Lương chia sẻ.



Y thuật và phương thuốc gia truyền đã được ông truyền dạy lại cho hai người Đệ Tử của mình Là Nguyễn Hòa và Tố Thị Yến. Cả hai người đều đã tốt nghiệp các trường y khoa chuyên ngành và mở phòng khám kê đơn, bốc thuốc gìn giữ nghề truyền thống của ông. Mặc dù đã truyền nghề cho hai người đệ tử là Hòa và Yến nhưng để an tâm lương y Hoắc Kal vẫn thường xuyên có mặt tại phòng khám để theo dõi các con làm việc. ông lấy những tấm bằng khen, những kỷ niệm chương, giấy chứng nhận của trung ương hội đông y để làm gương cho hai người đồ đệ và thường nhắc nhở “mình luôn phải giữ chữ tín, chữ tâm để giữ gìn nghề truyền thống của thần y Nguyên Hóa có từ Đời Tam Quốc Chí đến giờ”.


Không chỉ tâm huyết chữa bệnh mà ông còn là người hưởng ứng chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, Tham gia nhiều chương trình từ thiện Mái Ấm Tình Thương hay từ thiện về lương thực thuốc thang cho người nghèo khó khăn. Để góp một phần công sức của mình cho tấm lòng hướng thiện, lương y Kal đã đóng góp hơn một tỉ đồng để xây dựng nhà cho người già và gia đình khó khăn sống trong những ngôi nhà đã bị xuống cấp trầm trọng mùa mưa lũ, Ngoài là nhà đầu tư ông còn tự đi thuê nhà thầu, tự kinh doanh sản xuất. Không chỉ vậy ông còn chia sẻ tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời mình là có thể xây dựng được nhà trẻ khang trang để những trẻ em mồ côi và người già neo đơn sống một mình có nơi nương tựa.



Chữa bệnh vì chữ "Đức"
23 đời làm nghề bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc cứu người, lương y Kal luôn tâm niệm một chữ "Đức", lấy lời răn "lương y như từ mẫu" làm đầu. Với bất kỳ người bệnh nào ông cũng tận tình, chu đáo, chữa bệnh vì cái tâm. Nhiều bệnh nhân nghèo, già cả không nơi nương tựa từ các tỉnh xa đến khám bệnh, ông cho ăn ở miễn phí ngay trong nhà.


Phóng viên Kim Hương và Thanh Tuấn cập nhật.