Hôm nay có thời gian em lên đây chia sẻ với các mẹ cách trị nhiệt miệng bằng lá bàng non mà nhà em 3 đời áp dụng đều có kết quả rất tốt luôn. Để mà nói thì 3 đời vẫn còn ít bởi theo như bà nội em kể thì cách này gia đình đã dùng từ lâu lắm rồi, cứ thế đời này truyền đời kia cho tới tận bây giờ.

Đó cũng là lý do xung quanh nhà nhất định phải luôn trồng 1 cây bàng. Mà tiện thật sự, trong nhà có ai bị nhiệt miệng cái là chạy ra hái vài lá bàng non về dùng, mấy mà lại khỏi tịt luôn.

Em đoán chắc nhiều chị còn chưa biết phương pháp chữa bằng lá bàng đâu. Các chị nếu cần thì có thể thử đảm bảo hiệu quá bất ngờ luôn đấy ạ. Cách thức em chia sẻ dưới bài biết, các chị tham khảo nhé:

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đầu tiên lá bàng có công dụng kháng khuẩn tự nhiên, giúp các vết loét miệng nhanh chóng lành thương chỉ sau vài ngày. Ngoài ra thì còn trị bệnh dạ dày, chữa sâu răng, viêm họng… Các vết nhiệt ở miệng dùng lá bàng chữa sẽ nhanh se lại và biến mất chóng chỉ sau vài ngày thực hiện.

Chi tiết cách sử dụng lá bàng non để chữa nhiệt miệng

- Đầu tiên là chuẩn bị: Các mẹ chuẩn bị 1 nắm lá bàng non, không lấy lá già, lá bị sâu trắng bám vào nhé ạ.

- Sau đó rửa sạch, đun sôi lá bàng non với nước, sau đó để lửa nhỏ trong vòng 30 phút cho tinh chất của lá bàng ra hết là được.

- Tiếp theo tắt bếp, để nguội rồi lọc lấy nước lá bàng, bỏ bã đi. Bảo quản nước đó trong chai có nắp đậy dùng dần.

Cách dùng: Nước lá bàng dùng để ngậm súc trong miệng khoảng 2-3 phút, ngày 3 lần. Làm vậy trong khoảng 4 đến 5 ngày là các vết loét se lại rồi sẽ khỏi ngay ạ.

Ngoài ra các mẹ có thể lấy lá bàng non giã nát và thoa lên chỗ vết loét để giảm đau rát. Sau khi làm thì nên súc lại miệng để loại bỏ nước lá bàng khỏi răng và lợi tránh răng bị ố vàng.

Đấy, chỉ đơn giản vậy thôi ạ nhưng hiệu quả vô cùng luôn, lại an toàn nữa. Ra cây bàng hái lá rồi về đun nước xúc miệng, quá đơn giản đúng không các mẹ, đỡ phải uống thuốc rồi bôi thuốc mà chẳng biết có tác dụng tốt bằng không.

Đặc biệt cách này hoàn toàn có thể áp dụng với trẻ nhỏ nha các mẹ. Nhưng nếu dùng cho bé thì nên dùng lúc nước lá bàng còn ấm, nấu dùng cho 1 lần thôi để hiệu quả được tốt nhất nhé ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nếu trường hợp không có lá bàng, các mẹ có thể sử dụng những cách dân gian sau để chữa nhiệt miệng cũng vô cùng hiệu quả ạ:

- Uống bột sắn dây ngày 2 lần cũng làm giảm đau rát nhiệt miệng mức độ nhẹ đấy ạ. Riêng đối với trẻ con thì nên nấu chín cho bé dùng nha mọi người.

- Uống nước rau má hoặc râu ngô thay  nước lọc giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể. Đảm bảo 1 ngày uống đủ 1,5 lít đến 2 lít nước.

- Xay nhuyễn rau diếp cá lấy nước uống trong vòng 3 ngày cũng rất hiệu quá đó ạ. Tuy nhiên nước này trẻ nhỏ thường khó uống chúng sẽ không thích đâu.

- Giã nát rau ngót thêm 1 chút mật ong thoa lên vùng loét miệng cũng được nha mọi người.

Những trường hợp mà chữa bằng những cách trên kéo dài từ 10 đến 15  ngày rồi chưa khỏi thì có thể đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.

Một vài điểm lưy ý nhất định các mẹ cũng cần phải biết đó là:

Mọi người có thể đề phòng nhiệt miệng bằng cách:

- Bổ sung đầy đủ các vitamin cho cơ thể giúp tái tạo niêm mạc, tăng sức đề kháng và khả năng miễn dịch cho cơ thể.

- Thực đơn hàng ngày nên bổ sung nhiều loại rau cải xanh, các loại trái cây như cam, chuối, đu đủ, bưởi…

- Không nên uống nước quá lạnh hay quá nóng.

- Nên súc miệng bằng nước muối sinh lý hoặc tốt nhất là nước muối ấm pha loãng.

- Không nên ăn nhiều thức ăn có vị cay nóng hoặc quá mặn.

- Vệ sinh răng miệng thường xuyên

Nguồn tổng hợp