Phận làm con cái cần phải chăm sóc thật tốt cho bố mẹ nhất là khi bố mẹ đã về già cần phải chăm sóc thật kĩ càng. Đây chính là lúc con cái báo đáp công ông sinh thành và nuôi dưỡng của bố mẹ. Vậy thì phải chăm sóc như thế nào cho tốt. Khi già thì bắt đầu có những biểu hiện như lẫn, quên rất nhanh nhưng mình không được cáu giận với bố mẹ nhé. Có thể những cái mình vừa nói họ quên ngay được xong hỏi đi hỏi lại nhiều lần thì phải kiên nhẫn một chút. Già rồi ai cũng như vậy cả không còn minh mẫn được như trước nữa. Các chân răng bắt đầu yếu, cơ xương hàm teo khiến việc nhai nuốt gặp nhiều khó khăn.

hình ảnh

Vì thế, không nên xem vấn đề này là bình thường mà phải quan tâm đến chế độ ăn uống nhiều hơn để đảm bảo về mặt dinh dưỡng tốt nhất. Cần chuẩn bị những món ăn đa dạng và chia thành nhiều bữa nhỏ, ngoài ba bữa chính thì ăn thêm bữa phụ lúc chiều hoặc tầm 9 rưỡi 10 giờ sáng. Nên cho họ uống 1 đến 2 ly sữa mỗi ngày để bổ sung chất dinh dưỡng. Nên đưa bố mẹ đi khám bệnh định kì để phát hiện bệnh sớm nhất nếu có. Mẹ mình bị tiểu đường còn bố mình bị huyết áp cao nên  cần phải đi khám định kì. Ngoài ra phải chăm sóc tốt cho họ về mặt tinh thần nữa. Tránh để cho họ cảm thấy cô đơn và tủi thân. Họ không thể hòa nhập với cuộc sống năng động của giới trẻ nên dễ cảm thấy cô đơn vì thế khi chăm sóc người già nên tạo cho họ một tâm lí gần gũi với con cháu.