Với các F0 đang điều trị ở nhà chắc chắn sẽ không được bác sĩ theo dõi sát sao như bệnh nhân nằm viện, nhưng không phải vì thế mà tự ý chữa bệnh theo hướng dẫn trên mạng xã hội hay cách truyền miệng được đâu mọi người ạ.

Trên các diễn đàn y khoa gần đây nhiều người đã chia sẻ nhau các cách chữa trị 'cô vít', được khá nhiều người tin tưởng làm theo. Chẳng hạn như xông hơi bằng sả chanh, gừng tỏi, xịt nano bạc, thậm chí cạo gió bằng đồng bạc để nhanh âm tính trở lại. Vậy những cách làm này có thực sự hiệu quả và có gây tác dụng phụ gì cho người bệnh không?

Sau khi đọc thông tin trên báo Infonet, mình thấy rất nhiều chuyên gia trong nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ bệnh nhân mắc 'cô vít' tại Hà Nội đã lên tiếng về các cách chữa bệnh ở trên rồi, giờ mình chia sẻ lại để mọi người cảnh giác, lựa chọn cho mình cách an toàn như hướng dẫn của bác sĩ nha.

hình ảnh

Rât nhiều người thường cạo gió khi bị cảm. Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Bác sĩ Lê Xuân Thắng, nguyên bác sĩ khoa nội tiêu hoá BV Quân y 103 khẳng định : Xông sả chanh không diệt được virus

Theo bác sĩ Thắng, việc làm này chỉ ổn định triệu chứng chảy mũi hoặc triệu chứng khác theo tính chất của đông y. Trong khi tình trạng mất mùi hay mất vị giác là do virus gây tổn thương các tế bào nên không thể hồi phục ngay, cũng không thể hồi phục bằng phương pháp xông hơi được.

Theo bác sĩ chuyên khoa cấp 1 Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt-Nga, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga-Bộ Quốc phòng, F0 khi sốt nếu được xông hơi hoặc đánh gió chỉ có tác dụng làm cho đỡ khó chịu chứ không thể làm cho virus hết hoặc suy yếu để nhanh âm tính trở lại.

“Ngay cả với các loại thuốc kháng virus hiện giờ cũng không có tác dụng tiêu diệt virus, nó chỉ ngăn chặn quá trình nhân lên của virus hoặc làm thay đổi mã di truyền của virus khiến cho virus nhân lên bị thay đổi.

Rất nhiều người rất thích xông hơi, khi sốt thì xông một chút có thể giúp cho người bệnh đỡ mệt, chứ xông nhiều càng mệt. Hiện nay chưa có bằng chứng nào cho thấy xông hơi có thể làm hết virus. Việc đánh gió bằng đồng bạc cũng vậy, cách làm này không thể giúp diệt được virus nên không có chuyện đánh gió giúp nhanh âm tính", bác sĩ Hoàng nhận định.

Cùng quan điểm như vậy, bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh cũng cho rằng, việc mọi người mách nhau cách xịt nano bạc, xông tỏi, gừng hay cạo gió bằng đồng bạc... để nhanh âm tính là không có cơ sở.

hình ảnh

Cạo gió không có tác dụng chống 'cô vít'. Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Bác sĩ Hoàng cho biết, hiện nay để tiêu diệt virus tại chỗ chỉ có thuốc sát trùng bề mặt là cồn hoặc betadine dùng súc họng, sát khuẩn chứ chưa có thuốc tiêu diệt virus.

Thuốc kháng virus thường dùng trong vòng 5-7 ngày sau khi có triệu chứng và cũng chỉ cần dùng trong 5-7 ngày. Những người có tải lượng virus cao, có nguy cơ lây nhiễm cho người khác hoặc bản thân người đó nguy cơ cao (hệ miễn dịch yếu hoặc chưa tiêm vắc xin,...) thì nên cân nhắc dùng sớm thuốc kháng virus.

Đối với những người dễ bội nhiễm vi khuẩn (đề kháng kém, bệnh nền, hay viêm đường hô hấp do vi khuẩn...) thì phải chuẩn bị sẵn sàng kháng sinh để nếu cần thì sử dụng ngay.

“Đặc biệt, F0 thường chuyển nặng trong khoảng ngày 7-10 sau khi xuất hiện triệu chứng. Thuốc kháng đông dùng để phòng chống bão cytokin, người bệnh có thể cân nhắc dùng sớm hoặc dự phòng ở những người có nguy cơ dễ tạo cục máu đông và không có chống chỉ định", Bác sĩ Hoàng lưu ý.

Tuy nhiên bác sĩ Hoàng lưu ý, việc sử dụng thuốc cần căn cứ vào tình trạng của từng F0 và liều dùng theo chỉ dẫn của bác sỹ.

Nói về cách chữa bệnh theo chỉ dẫn trên mạng hiện nay, TS-BS Phạm Diệp Thùy Dương, Giảng viên bộ môn Nhi, Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cũng từng cảnh báo: 'Bệnh nhân cô vít cần chữa trị theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý làm theo các chia sẻ trên mạng khi thông tin chưa được kiểm chứng và không mang tính chính thống khoa học'.

Những thông tin trên đã được báo chí chia sẻ, mọi người hãy tìm hiểu kỹ và hỏi ý kiến bác sĩ khi chữa 'cô vít' ở nhà để không gây tác dụng ngược nha.

Nguồn: Tổng hợp