Như các bạn biết, và cả trên diễn đàn này nhiều bạn phải than vãn trẻ con tiểu học ngày nay học toán quá khó.


Theo ý riêng của thinman: Hình như những bài toán nâng cao (hoặc bài văn nâng cao) là một sự ganh đua giữa các thầy cô trong đó học sinh được đem ra làm vũ khí.


Với những bài toán nâng cao tiểu học và cả ở Trung học cơ sở ở VN hiện nay cùng với hệ thống trường điểm, trường chuyên lớp chọn,...cùng với những lò luyện thi vào trường trọng điểm nhan nhãn thì ắt hẳn VN là một cường quốc về toán học và đang sản sinh ra những nhà toán học tương lai rực rỡ! Một tương lai rực rỡ toán học rực rỡ chờ đón chúng ta.


Thế nhưng không phải vậy: Toán học VN đang đi xuống Xem link ở đây:


http://tuoitre.vn/Ban-doc/448575/Toan-hoc-VN-tut-hang-la-dang-lo-ngai.html


Trong kỳ thi đại học vừa qua nhiều em ở nông thôn không phải học ở những lò đào tạo "nhân tài" như ở thành phố nhưng đạt điểm khá cao. Thậm chí có em ở vùng nông thôn Quãng Bình lại là thủ khoa của Đại Học Đà Nẵng, nếu tính cả điểm cộng thêm thì em này vượt quá 30 điểm. Một em ở thôn quê Phú Yên lại là thành viên đội tuyển đi thi toán quốc tế và đoạt huy chương đồng thành tích toán học quốc tế cao nhất của VN năm nay. Em này chẳng phải xuất thân từ các lò đào tạo hay các trường điểm, trường chuyên được hưởng những đầu tư ưu ái của nhà nước_ mà những đầu tư này là từ tiền thuế của nhân dân mà ra. Các bạn đã biết qua thông tin báo chí.


Vậy liệu chúng ta có nên tiếp tục làm khổ trẻ em với những bài toán, bài văn nâng cao ngày càng khó lên .


CÁc thầy cô giáo phải dạy thế nào để trẻ phát triễn tư duy độc lập hay là dạy theo lối bao vây như bác sĩ điều trị kháng sinh cho bệnh nhân bằng toa thuốc bao vây, nghĩa là học thuộc tất cả các dạng toán, văn để đối phó với những kỳ thi khắc nghiệt.


Tại sao vào đội tuyển toán ở cấp tiểu học hay trung học thì rất khó lọt vào được Thế nhưng thi đại học chọn ngành toán thì điểm chuẩn rất thấp? Đến nỗi giáo sư Ngô Bảo Châu cũng phải than.


Trường chuyên ở VN tạo ra hàng ngàn học sinh giỏi toán hàng năm nhưng không tạo ra đam mê toán học mà chỉ tạo ra tâm lý học toán để đi thi cho dễ đậu, thi đậu để làm QUAN !!!!


Nên chăng trở về lối dạy cơ bản giải phóng gánh nặng cho học sinh tạo thì giờ cho các em tìm hiểu những môn học nhân văn khác bổ ích cho cuộc sống khi vào đời hơn là suốt ngày lui cui với văn toán nâng cao cùng cặp kính cận thê thảm.!


Như các bạn đã thấy (nếu có chút trình độ) thì các bạn thấy rằng học nâng cao, mở rộng , phát triễn búa xua hình như chỉ làm giàu cho mấy thầy cô luyện thi Để rồi đề thi đại học, đề thi chuyển cấp đều là cơ bản cả. Mấy em học nâng cao nhiều quá nên có em bị "tẩu hỏa nhập ma" mấy cái đề cơ bản đôi khi làm điểm còn thấp hơn mấy em học bình thường nhưng có nền tảng cơ bản vững hiểu biết sâu và trình bày bài làm một cách vững chắc.