Chào các chị ạ, bé sau của mình năm sau vào lớp một.Còn hẳn 1 năm nữa nhưng vợ chồng mình đã tính trước. Mấy hôm nay đau đầu luôn các mom ạ, chuyện là cái trường điểm của tỉnh lại chuyển về gần nhà mình. Năm sau cu cậu nhà mình vào lớp một nữa, thế là hôm qua chồng mình mới bảo năm sau cho thằng út về trường điểm học luôn. Cơ mà thú thật bé đầu với bé sau cách nhau có mấy năm à, năm sau em vô trường điểm mà không cho anh vào trường điểm cũng tội. Mà vào trường điểm cả hai thì nhà em lại không đủ tài chính mới khổ. Bây giờ chẳng biết phải làm thế nào. Có nên cho con học trường điểm không các mom?