Một số nhà trẻ và trường mẫu giáo chỉ dạy vào buổi sáng , một số thì dạy cả ngày.Nếu trẻ đã quen quấn quít bên mẹ ( hoặc người bảo mẫu) ở nhà thì bé sẽ thoải mái hơn khi chỉ đi học một buổi.Ngoài ra, đối với trẻ đã biết tự lập , hoặc bạn phải đi làm ( dù là bán thời gian hay toàn thời gian ) thì giải pháp cho trẻ đi học cả ngày có lẽ là tiện hơn.Nhà trẻ và trường mẫu giáo có những hoạt động giống nhau,gồm ca hát,sinh hoạt tập thể trong nhà hoặc ngoài trời,kể chuyện và các hoạt động có tính sáng tạo khác- và trẻ sẽ có nhiều cơ hội chơi với những đứa trẻ khác,giúp trẻ phát triển kĩ năng xã hội.Bạn nên đi tham quan nhiều nơi trước khi quyết định chọn trường cho con.Các điểm cần xem xét khi chọn trường là :

  • Các cô giữ trẻ có nhiệt tình và thân thiện, có ham thích công việc không ?
  • Sĩ số lớp học ? Các trẻ có vui không?Các hình thức kỷ luật được áp dụng?
  • Môi trường dạy học có thú vị không ?
  • Để đánh giá được chính xác ,hãy đề nghị được ở lại một lúc.Hãy nghĩ về các nhu cầu của con mình.Nếu trẻ có bản tính hiếu động và sôi nổi,thì bé sẽ học tốt ở những nơi có nhiều không gian ngoài trời.Nếu trẻ nhút nhát,bạn nên tìm cho bé một nơi có không khí thân thiện, ấm cúng.