LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH CHUẨN QUỐC TẾ CHO CON TIỂU HỌC mang tên Khởi động, Tăng tốc, Cất cánh - tương đương với 3 kỳ thi Starter, Mover, Flyer của Cambridge.

Chắc hẳn các ba mẹ đã quá quen thuộc với việc tuần 2-3 lần ba mẹ đưa con đến các lớp học Tiếng Anh đúng không nhỉ? Tuy nhiên, ba mẹ có bao giờ tự hỏi: liệu rằng các chương trình học của các con đã thực sự phù hợp với độ tuổi và trình độ hiện tại của con mình hay chưa. Vậy thì ngày hôm nay, ba mẹ hãy cùng tìm ra lộ trình học Tiếng Anh phù hợp và hiệu quả nhất dành tặng các con, và đặc biệt là các con ở cấp Tiểu học ba mẹ nhé!

hình ảnh

Các con cần có một lộ trình học phù hợp với NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ của các bé. Vậy NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ được đánh giá theo tiêu chuẩn nào? Thì có 1 chứng chỉ mình tin rằng ba mẹ sẽ thấy rất hiệu quả, đó là Chứng chỉ CAMBRIDGE, bằng chứng là nhiều trường THPT đã lấy chứng chỉ này làm 1 trong những điều kiện để xét duyệt cho các bé theo học chương trình Tiếng Anh Tăng Cường (Tiếng Anh Tích hợp: các môn khoa học, ngữ văn,.. bằng tiếng Anh).

Cụ thể, đối với các con Tiểu học, sẽ có 3 chứng chỉ tương đương với 3 trình độ của các con, 3 chứng chỉ lần lượt mang tên Starter (Khởi động), Mover (Tăng tốc), Flyer (Cất cánh).

hình ảnh

Giai đoạn 1: STARTER (7 – 8 TUỔI)

Đặc điểm tâm lý: Đây là những năm đầu tiên của bậc Tiểu học, Tiếng Anh là một bộ môn hoàn toàn mới với các con.

Mục tiêu: ở giai đoạn này, ba mẹ nên đặt những mục tiêu nhỏ thôi (Ngữ pháp cơ bản, Từ vựng cơ bản, tập trung vào những chủ đề như Family, Friends, Hobbies, School, làm quen và nhận diện bảng chữ cái Tiếng Anh, ngữ âm Phonics)

Tài liệu: một cuốn sách mà mình tin rằng ba mẹ nên theo đuổi, cũng là cuốn giáo trình được nhiều trung tâm Tiếng Anh lựa chọn để giảng dạy, đó là cuốn SUPER MINDS (giúp bé phát triển TÍNH TƯ DUY VÀ SÁNG TẠO bằng cách PHÁT TRIÊN CẤU TRÚC PHỨC TẠP hơn và MÔ TẢ CÁC HIỆN THỰC KHÁCH QUAN, việc học ngôn ngữ không đơn giản chỉ giới hạn ở việc học từ vựng mà còn phải giúp các con phát triển tư duy)

Đánh giá: để đánh giá năng lực cho con ở giai đoạn này, ba mẹ hãy cho các bé tham gia KỲ THI STARTER của Hội Đồng Khảo Thí Cambridge

hình ảnh

Giai đoạn 2: MOVER (8-10 TUỔI)

Đặc điểm tâm lý: Các con đã có thể hiểu được Tiếng Anh ở mức cơ bản và có nhu cầu thể hiện bản thân nhiều hơn.

Mục tiêu: Thay vì từ vựng cơ bản như ở mức Starter, ba mẹ hãy nâng cấp lượng từ vựng cho các con. Về ngữ pháp, giúp các con biết cách nối những câu đơn thành những câu có cấu trúc phức tạp hơn, hình thành tư duy so sánh vạn vật cho các con.

     

Tài liệu: Để giúp xây dựng tư duy hội thoại cho các con, một nguồn tài liệu học không thể thiếu, 1 kênh youtube mình muốn giới thiệu cho ba mẹ là WOW ENGLISH TV, rất phù hợp cho các con ở độ tuổi này (xoay quanh 2 nhân vật, 1 thầy giáo Steven Markey và 1 chú vẹt, xây dựng những đoạn hội thoại rất vui nhộn và rất truyền cảm hứng để các con có thể theo đuổi mỗi ngày)

Đánh giá: để đánh giá năng lực cho con ở giai đoạn này, ba mẹ hãy cho các bé tham gia KỲ THI MOVER do Hội Đồng Khảo Thí Cambridge tổ chức.

hình ảnh

Giai đoạn 3: FLYER (10 -11 TUỔI)

Đặc điểm tâm lý: các con bắt đầu có tư duy phản biện tốt, rất muốn tranh luận (không chỉ với bạn bè, mà kể cả với thầy cô hoặc ba mẹ)

Mục tiêu:

Tập trung toàn diện 4 kỹ năng, đặc biệt tập trung vào 2 kỹ năng khó là Speaking và Writing. Cụ thể, với Speaking, ba mẹ hãy rèn luyện cho các con kahr năng thuyết trình trước đám đông; với Writing, hãy tập cho các con viết những đoạn văn cơ bản.

Phương pháp:

Tư duy triển khai ý theo  MIND MAP

Tài liệu: ở giai đoạn này, có 2 bộ tài liệu mà mình muốn giới thiệu cho các ba mẹ, đó là:

+Cuốn SUPER MINDS (mình đã đề cập ở phần trên)

+ Bộ giáo trình AMAZING SCIENCE (Khoa học ký thú) gồm 3 quyển: giúp các con tiếp cận các kiến thức khoa học bằng ngôn ngữ Tiếng Anh

Đánh giá: để đánh giá năng lực cho con ở giai đoạn này, ba mẹ hãy cho các bé tham gia KỲ THI FLYER do Hội Đồng Khảo Thí Cambridge tổ chức.

hình ảnh

Trên đây là chia sẻ về LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH CHUẨN QUỐC TẾ CHO CON TIỂU HỌC mang tên Khởi động, Tăng tốc, Cất cánh - tương đương với 3 kỳ thi Starter, Mover, Flyer của Cambridge. Mình tin rằng, trong chặng đường này của bé không thể thiếu sự đồng hành cũng như sự truyền cảm hứng tuyệt vời của ba mẹ dành cho các con. Chúc ba mẹ thành công!

Nguồn/Source: Aland Academic English