Ngày nay, đối với việc lựa chọn trường cho các con thì các bậc phụ huynh có nhiều lựa chọn hơn hẳn so với trước đây. Các lựa chọn đó đa dạng như trường công lập, trường quốc tế, trường bán công, trường dân lập, tư thục, và thậm chí cả trường học trực tuyến,... Dù là bé mầm non hay cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì xu hướng chọn các trường điểm, trường có danh tiếng, trường top đầu cho con đang trở nên thu hút hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, những ngôi trường đó chưa chắc đã thực sự phù hợp với con bạn.


Trên thực tế cho thấy, hơn 80% học sinh có học lực tốt thi đỗ vào các trường đại học top đầu trên cả nước đều đến từ những ngôi trường rất bình thường ở nông thôn. Thậm chí, những thủ khoa của các trường đại học danh tiếng là những học sinh bình thường có điều kiện học tập khó khăn hoặc đến từ các vùng nông thôn nghèo khó. Vì vậy, việc chọn trường không chỉ dựa trên việc trường đó có tiếng tăm, mà quan trọng là định hướng giáo dục của cha mẹ với con trẻ.

lớp học ở trường trong nền mờ mà không có học sinh nhỏ tuổi; khung cảnh mờ ảo của phòng học tiểu học không có trẻ em hoặc giáo viên với ghế và bàn trong khuôn viên trường. - trường học hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


Dù cho con học ở trường làng hay trường quốc tế, nếu có sự định hướng giáo dục tốt từ thầy cô, bố mẹ thì năng lực học tập của các con hoàn toàn có thể đạt kết quả tốt nhất. Do đó, thay vì tìm mọi cách cho con vào học trường danh tiếng, các bậc phụ huynh có thể chọn ngôi trường phù hợp với khả năng của con, với điều kiện kinh tế và vị trí địa lý của gia đình để con có môi trường học tập phù hợp và có thể phát huy được tốt nhất những ưu điểm của mình.