Theo kinh nghiệm dân gian thì trước ngày bé tiêm phòng 2 ngày, mẹ bé ăn kèm lá tía tô trong các bữa ăn đến ngày tiêm thì trẻ sẽ không bị sốt.


Cách này đơn giản mà rất hiệu quả.


Cách này chỉ áp dụng cho trường hợp bé bú mẹ.


Giúp bé ít cảm vặt thì ngay từ lúc sinh ra hãy xài dầu tràm thoa cho bé.


Thỉnh thoảng trước khi tắm cho ít giọt dầu tràm vào nước tắm cho bé.


Mỗi ngày ngay sau khi tắm xong nhớ thoa dầu tràm lên 2 lòng bàn chân, mỏ ác ( lúc bé còn nhỏ),


lên bụng vùng ngực và sau lưng.


Dầu tràm vừa chống cảm lạnh tốt vừa xua đuổi kiến, muỗi.


Đặc biệt khi bé bị muỗi đốt thoa dầu tràm lên vết đốt, tầm 2 ngày sau sẽ lặn ngay.


Mùi dầu tràm hơi nặng sẽ có mẹ thấy khó chịu nhưng vì con nên ráng các mẹ nhé (hihi).