Các mẹ giúp em với ạ.


Tình hình là con trai của bà chị em, mới gần 2 tháng tuổi thôi, nhưng :


- Trong tháng đầu tiên lúc bé mới sinh, tuy là bú mẹ hoàn toàn nhưng bé chỉ đi ngoài 1 lần/ 1 ngày. Phân bình thường.


- Đến sang tháng thứ 2 thì bắt đầu hiện tượng là 3-4 ngày mới đi. Đến 2 tuần nay thì đến 5,6 ngày không tự đi mà phải mua thuốc về để thụt mới đi được. Chị em đưa cháu đi khám ơ bệnh viện ở quê thì chụo chiếu bảo không làm sao. Nhưng bây giờ cứ 5 ngày phải thụt 1 lần. Bé trộm vía ăn ngủ tốt, lên cân tốt. Mà mẹ bé ăn nhiều rau, uống nứoc nhiều. Rồi còn ăn cả khoai làng.... mà không cải thiện đựoc tình hình. Bác sỹ đang nghi là khả năng ruột hay đại tràng của bé bị phình ơ chỗ nào đó nên phân bị ứ lại không tống đcj ra ngoài. Nhưg vì còn nhỏ nên chưa biết chính xác ỏ chỗ nào cả.


Các mẹ có gặp tình huống này bao giờ chưa aj?? Cho nhà em xin lời khuyên với.