webtretho


Mình thích một "khu vườn nho nhỏ" từ lâu rồi,một khoảng xanh xinh xắn để bên cửa sổ hay trên bàn, thay cho những lọ hoa. Bởi khi thực sự là CÂY thì nó sẽ sống, sẽ mọc rễ, đâm chồi và sinh sôi, thật thú vị.


Bởi vậy, mình tìm kiếm vài loại vật liệu sẵn có trong nhà để thực hiện dự định đã ấp ủ từ lâu: một khu vườn nhỏ trong lọ thủy tinh.


Mình chuẩn bị từng này thứ để làm vườn


webtretho


- Một ít vỏ hạt maccadamia


- Một ít sỏi nhẹ màu nâu


- Một ít sỏi nhẹ màu trắng


- Một ít đất tơi xốp


- Một cái lọ thủy tinh


- Một vài loại cây thích hợp. Ban đầu, mình định dùng cây hoa sống đời trong hình, nhưng cuối cùng thấy không hợp nên mình đã kiếm cây khác thế vào.


webtretho


Xếp các loại vật liệu nền vào lọ theo thứ tự từ cỡ to đến cỡ nhỏ. Đầu tiên là vỏ hạt, sau đó đến sỏi nhẹ màu nâu, trên cùng là lớp đất trồng tơi xốp.


Sau khi xếp 3 lớp “địa chất” thì tiến hành trồng cây. Sau khi trồng cây sống đời vào lọ thấy không phù hợp, mình chuyển sang trồng dương xỉ và lan gấm kim tuyến


webtretho


Trồng cây xong, tiến hành rải sỏi trắng lên mặt. Lúc này, mình dùng một cái que xiên thịt, để gạt và điều chỉnh các viên sỏi cho chúng vào đúng vị trí.


webtretho


Và khu vườn trong lọ đã hoàn thành rồi


webtretho


Nhìn từ trên cao:


webtretho


webtretho