• Đặc điểm của người mệnh Mộc

Người mệnh Mộc rất nhiệt tình trong công việc, họ luôn có tinh thần vị tha và tính hướng ngoại, thích du lịch, yêu thiên nhiên. Trí tưởng tượng của người mệnh Mộc thường cao và phong phú hơn các mệnh khác. Đôi khi còn giữ trong mình tính nghệ sĩ, nhưng lại thiếu tính kiên nhẫn nên hay nóng giận và thường bỏ ngang công việc. Nên chọn một cây hợp phong thủy cho mệnh Mộc sẽ kìm lại được sự nóng nảy đó và phát triển tốt hơn cho bản thân.

Xem chi tiết bài viết mệnh mộc tại đây

  • Chọn cây phong thủy cho người mệnh Mộc để mang tài lộc, may mắn?

Theo quy luật phong thủy tương sinh, tương khắc trong ngũ hành, người mệnh Mộc sẽ hợp với các màu sắc thuộc hành Thủy và hành Mộc như: màu nâu, màu xanh nước biển, xám, màu đen. Trong đó hợp nhất là màu nâu gỗ, yếu tố đại diện cho người mệnh Mộc.

Trong nhà người mệnh Mộc nên trang trí có màu nâu sẽ cực tốt. Ngoài ra màu xanh lá cũng rất hợp với mệnh Mộc.

Cây cảnh hợp mệnh Mộc là những loại cây có màu xanh lá như: Cây Ngọc Bích, Cây Vạn Niên Tùng (Tùng La Hán), Cây Tùng Thơm, Cây Trường Sinh, Cây Cau Tiểu Trâm, Cây Trầu Bà Đế Vương Xanh, Cây Vạn Niên Thanh, Cây Ngũ Gia Bì, Cây Kim Ngân,… Ngoài ra còn có thể trồng các loại cây thuộc hành Thủy để mang lại sự tương sinh. 

hình ảnh