Em mới sưu tầm được vài cách cắm hoa hồng đẹp mà rất đơn giản, lên đây chia sẻ ngay cho các mẹ cắm luôn ngày tết thêm rực rỡ hơn nè. Mẹ nào có các kiểu cắm hoa hồng hay hơn thì post lên cho em tham khảo thêm với nhé.



1. Cách cắm hoa hồng với lá cọ:


Nguyên liệu :


1 cành hoa hồng ( đỏ, trắng, vàng tùy thích)


1 cành lá cọ và 1 cành lá lan chi


1 vỏ chai rượu thủy tinh ( thường là các chai 65 ngày xưa )


Cách cắm hoa hồng:


- Đổ nước vào 2/3 chai


- Cắm hoa hồng vào sát miệng chai.


- Cắm lá cọ sát miệng chai, để sau hoa hổng, cho thẳng đứng tạo hình quạt rẽ


- Cắm lan chi vào chai, cắm về 1 phía và uống cong 1 vài lá, các lá còn lại tạo hình thẳng đứng để tạo độ tự nhiên cho lá.


Kết quả :








2. Cắm hoa hồng ở các vị trí trong nhà.




Cách cắm hoa hồng trong phòng khách.


Chọn loại lọ thủy tinh hoặc pha lê loại lớn, cắm theo dạng hình quạt, chọn 1 màu hoa có bổ sung thêm các loại lá khác trang trí.


Các kiểu cắm hoa hồng trong phòng khách rộng và hẹp với tông màu sáng, tối.









Cách cắm hoa hồng trong phòng ngủ :


Không gian phòng ngủ thường hẹp và kín, vì vậy bạn chỉ nên cắm ít hoa. Áp dụng các cách cắm hoa ngập trong nước, hoặc cắm hoa hồng bằng bình thủy tinh tròn sẽ là gợi ý hay giúp căn phòng ngủ của bạn thêm có điểm nhấn. Chỉ cần chọn những bông hoa hồng có màu sắc tươi sáng, áp dụng kỹ thuật cắm hoa theo trường phái "tự do", "tự nhiên" vậy là đã đủ để không gian nghỉ ngơi của bạn tràn đầy sức sống rồi.




Cách cắm hoa hồng trong phòng ăn.


Đối với bàn ăn nên lựa chọn cách cắm hoa hồng thấp, trải dài, lựa chọn sắc hoa cân đối với màu sắc của bàn ăn để giúp không gian thêm hài hòa. Cách cắm hoa đối xứng khá phù hợp để trang trí bàn ăn. Chỉ cần hoa hồng kèm vài chiếc lá thiết mộc lan là bạn đã có một lọ hoa cắm bàn ăn đẹp mắt rồi.





Cách cắm hoa hồng sáng tạo :




Chúc các chị em thành công và có một không gian thật đẹp với các cách cắm hoa hồng trên nhé.