Khi mang bầu, các mẹ hẳn sẽ rất vui phải không ạ. Mong mỏi chờ đợi để cảm nhận được từng cử động của bé cơ. Ấy vậy mà nhiều bé chả chịu máy hay vận động gì trong bụng mẹ hết à. Điều đó không những khiến mẹ bầu thấy buồn mà lại thêm lo lắng nữa.

Lo không biết bé đang làm gì trong bụng mà cứ im lìm vậy chả cho mẹ biết gì. Rồi không biết bé có khỏe mạnh không mà sao lại cứ im lặng vậy. Bao điều lo lắng của mẹ bầu trong suy nghĩ mà không có ai giải đáp cho được.

hình ảnh

Mình thì nghĩ, có thể do bé ngủ ban ngày nên mẹ bầu sẽ không thể cảm nhận được, còn bé sẽ thức vào ban đêm, khi đó bé vận động thì mẹ bầu ngủ say rồi nên sẽ không cảm nhận được bé thôi. Đồng hồ sinh học của các bé sẽ khác, chứ không giống như mẹ của bé đâu. Mẹ bầu có thời gian thì hãy cùng bé tận hưởng những giai điệu âm nhạc vui nhộn nhé.

Bé nghe nhạc khi còn trong bụng mẹ cũng sẽ giúp não bé phát triển tốt hơn đó. Lúc mẹ nghe nhạc, bé cũng cảm nhận được giai điệu của âm nhạc nên sẽ thức dậy vận động trong bụng mẹ nhiều hơn không còn mải ngủ li bì nữa. Lúc đó, mẹ sẽ cảm nhận được bé vận động trườn quanh bụng rõ rệt hơn bao giờ hết nhé.

Vậy nên, khi mẹ muốn đánh thức bé dậy chơi cùng thì hãy làm như vậy nhé. Cảm giác bé đang vận động trong bụng thật là niềm vui vui khó tả được hết thành lời phải không ạ.