Khi mang bầu kéo theo hàng loạt những dấu hiệu thay đổi, cũng tùy cơ địa mỗi người mà sự thay đổi cũng khác nhau. Bụng mỗi ngày một to lên, cơ da dần được giãn nở ra đi kèm với nó là những cơn ngứa da như bị gẻ ý bắt đầu kéo đến khiến cho mẹ bầu cảm thấy rất phiền rất là khó chịu, không gãi thì ngứa mà gãi hoài thì trầy xước, nhầy nhụa, bong tróc da.

Cơn ngứa đến với mẹ bầu cũng đa dạng khác nhau, có người chỉ bị ngứa qua loa, có người lại ngứa kèm theo mụn nhọt khắp người khiến cho mẹ bầu không thấy tự tin khi ra ngoài chút nào vì bị cơn ngứa làm phiền. Ban ngày nóng bức ngứa ngấy khó chịu là vậy ban đêm cũng chả được yên vẫn bị cơn ngứa làm phiền ngủ cũng không được ngon giấc. Vậy làm thế nào để giảm bớt được những cơn ngứa khó chịu đây?

Mang thai tháng cuối bị ngứa có sao không?

Nếu mẹ bầu dùng thuốc hoá chất nhiều để làm giảm chữa những cơn ngứa của mình thì sẽ không tốt cho bé trong bụng nên mẹ bầu có thể dùng lá và quả của cây mướp đắng để giã ra nấu nước tắm hàng ngày cho mát nhé. Nếu mẹ bầu có thời gian thì mua mướp đắng tươi về nấu tắm hàng ngày là tốt nhất, còn nếu mẹ bầu không có thời gian thì mẹ bầu có thể mua dự trữ nhiều quả mướp đắng về rồi thái lát phơi khô để tắm dần hàng ngày nhé.

Tắm nước mướp đắng không những làm mát da giảm được những những cơn ngứa lại giúp cho sạch da mềm mịn da hơn nhé.