Xe tròn tập đi đứng cho bé mấy tháng là thắc mắc của các ông bố bà mẹ có con ở độ tuổi tập đi. Để tìm được câu trả lời phụ huynh đừng bỏ qua bài viết này nhé.

Xe tròn tập đi đứng cho bé mấy tháng?

Xe tròn tập đi đứng cho bé mấy tháng

(Nguồn ảnh shop ababy)

Mẹ không nên cho bé tập đi quá sớm. Quá trình phát triển của bé là cần ít nhất 3 tháng để con bắt đầu cứng cổ, 4-5 tháng để con lật thành thạo, 10 tháng bắt đầu chập chững tập đi. 

Vậy xe tròn tập đi đứng cho bé mấy tháng? Thời điểm thích hợp nhất để bé tập đi với xe tròn là 8-9 tháng tuổi trở lên. Lúc này con đã biết ngồi, hệ cơ xương khớp đã cứng cáp hơn nhiều.

Nói về xe tròn tập đi thì có nhiều ý kiến trái chiều và có một điều mẹ cần biết đó là xe tròn tập đi không giúp bé biết đi nhanh hơn. Thậm chí nếu sử dụng sai cách thì xe có thể gây nguy hiểm cho con.

>> Có thể mẹ chưa biết: 7 loại giường cũi cho bé đa năng giúp con ngủ ngon và sử dụng được lâu dài

Xe tròn tập đi đứng có khả năng làm cho trẻ biết đi chậm hơn

  • Khi cho bé ngồi xe tròn tập đi, con sẽ không biết cách kiểm soát trọng lượng cơ thể. 
  • Xe sẽ không hỗ trợ lưng của trẻ, con không học được cách giữ cho lưng thẳng. 
  • Xe tập đi cũng khiến bé không thể học cách tự giữ thăng bằng để không bị té ngã. 
  • Một trở ngại là con sẽ không thể nhìn thấy bàn chân của mình khi ngồi trong xe. Điều này rất không nên vì quá trình học đi là con sẽ dùng cách quan sát và cảm nhận để tự đi trên đôi chân mình. 
  • Xe tập đi nếu có độ cao vượt quá chiều cao con thì sẽ xảy ra tình trạng bé đứng trên các ngón chân. Nhưng bé phải học cách bước đi trên bàn chân chứ không phải trên các ngón chân, nhất là các bé bị bại não và bé sinh non.
  • Con không học được cách chuyển từ tư thế ngồi sang đứng khi dùng xe tròn tập đi. Sự thiếu sót này khiến con không tập luuyện các nhóm cơ cần thiết cho việc vịn đứng, đứng chựng một mình và tập đi.

Mẹ đã biết xe tròn tập đi đứng cho bé mấy tháng. Nếu cho bé dùng xe tròn tập đi đứng quá sớm thì sẽ có hại. Vì chưa có đủ khả năng kiểm soát thân người nên con sẽ có xu hướng dựa vào trước hoặc ngả ra phía sau. Điều này có thể gây ra các vấn đề trong việc thở của trẻ.

Xe tròn tập đi có thể gây ra nguy hiểm nếu dùng sai cách

Xe tròn tập đi đứng cho bé mấy tháng

(Nguồn ảnh Freepik)

Khi ngồi trên xe tập đi, bé có thể nhanh chóng rời ra khỏi tầm mắt của bố mẹ. Chẳng may gặp các chướng ngại vật trên đường như cầu thang, đạp lên đồ chơi thì con có thể bị ngã chấn thương.

Hiệp hội Nhi khoa Mỹ năm 1997 có một thống kê cho biết khoảng 8800 trẻ dưới 15 tháng phải nhập viện điều trị vì những tai nạn liên quan đến xe tròn tập đi đứng. Vậy nên nếu cho con tập đi với xe tròn thì bố mẹ cần hết sức cảnh giác và không được lơi là. Ngoài thắc mắc xe tròn tập đi đứng cho bé mấy tháng thì bố mẹ cần biết được cách dùng xe an toàn, hạn chế tối đa các tác hại của nó.

Xe tròn tập đi đứng cho bé mấy tháng và cần lưu ý gì khi cho con sử dụng?

  • Xe tròn tập đi đứng cho bé từ 9-10 tháng khi con đã cứng cáp, ngồi vững vàng, không nên cho trẻ quá nhỏ ngồi xe này.
  • Khi con dùng xe tập đi thì cần sắp xếp không gian nhà cho rộng rãi hơn và dẹp các chướng ngại vật, đảm bảo không có vật dụng nguy hiểm.
  • Người lớn phải luôn quan sát và để ý trong suốt thời gian con ngồi xe tập đi.
  • Không nên sử dụng xe quá lâu, tối đa 1-2 tiếng một ngày và mỗi lần dùng xe không quá 15 phút. 
  • Chỉ cho con sử dụng xe trên bề mặt phẳng, không có dốc, cầu thang, hồ bơi,...

Bố mẹ đã biết xe tròn tập đi đứng cho bé mấy tháng. Nên nhớ xe tròn tập đi có lợi ích nhưng cũng mang đến không ít tác hại nên nếu vẫn muốn cho con dùng thì bố mẹ phải tuyệt đối cẩn thận và chú ý các nguyên tắc an toàn nhé.

Nguồn tham khảo: Phoenix Children’s Hospital

Xem thêm bài viết liên quan:

7 xe tập đi cho bé an toàn, tiện lợi, giá tốt đáng để mẹ bỉm đầu tư

7 ghế ăn dặm cho bé chất lượng, an toàn, giúp con có dáng ngồi chuẩn từ nhỏ