Nhiều mẹ sau khi sử dụng hết nút chờ vào hỗ trợ con thì con gào khóc không tài nào dỗ lại được. Hoặc bé nằm ê a mãi không ngủ mẹ vào nhìn thấy mẹ là tỉnh luôn. Rem sáng gào khóc quá sớm rồi tỉnh làm mẹ không biết nên cho con bắt đầu ngày mới lúc nào. Nếu mẹ đang loay hoay với vấn đề trên thì hãy thử mẹo nhỏ này của mình thử xem.Con chưa bao giờ catnap ko ngủ lại được vì con mẹ quá lì.


Bí kíp của mình đó chính là đôi bàn tay vàng


Th1: Nếu bé đang gào khóc dữ dội: Mẹ vào khoan bế bé vội áp người vào người bé cho con cảm nhận được mẹ, nhặt ti giả lên cho con rồi 1 tay che mắt kiêm giữ ti, 1 tay vỗ ở bất cứ chỗ nào bé thư giãn hơn. Bé có thể sẽ ngoáy đầu lung tung tay mẹ vẫn che mắt và giữ ti giúp con nhé. Trường hợp mé gào khóc quá ko chịu ngậm ti luôn thì mẹ bế bé lên wd bé nín khóc là đặt xuống ngay và lại làm như trên.


Th2: Con không khóc: tương tự như Th1 lấy tay che mắt bé để bé không chú ý đến những thứ xung quanh và kiên trì vỗ, có thể nghiêng người con sang bên nào bé thích. Có thể mắt bé ráo hoảnh nhưng mẹ cứ kiên trì vỗ xem nhé, có khi vỗ đến phút thứ 29 là bé ngủ lại 🤣


  Th3: Rem sáng thì làm sao: Rem sáng với các bé nhỏ là không thể tránh khỏi, lúc này bước sóng não của con hđ mạnh nên hay làm con thức giấc. Các mẹ để ý trước khi con khóc con sẽ ngọ ngoạy lúc đó mẹ cũng cho con ti giả, lấy tay che mắt phòng khi con mở mắt ra và vỗ. Thông thường rem sáng đc hỗ trợ bé rất dễ ngủ lại nhưng lại tiếp tục tỉnh giấc nên sau khi con dịu lại và ngủ mẹ khoan lấy tay ra vội. Vẫn để tay mẹ trên trán hoặc vai bé là bé ngủ ngon lành đến sáng luôn nè, các mẹ thử xem


Chú ý: dùng tay chứ không ôm ấp để con quen nhé các mẹ.

 Các mẹ có cách gì hay thì chia sẻ thêm nhé .