Nuôi con sợ nhất là trẻ bị tiêu chảy. Rất hay gặp và rất nguy hiểm, nhiều khi lơ là để một hai ngày là con sẽ bị mất nước và bị biến chứng nghiêm trọng, có khi nguy hiểm tới tính mạng nữa. Trường hợp con chớm bị là bố mẹ khắc phục ngay bằng cách:

1) Trẻ đang bú mẹ nên tiếp tục bú mẹ, và nên tạm ngừng ăn dặm. Nếu trẻ bị nôn nhiều, hãy tránh xa việc uống nước mà cho bé bú bình. Bạn có thể cho trẻ ăn súp gạo, sữa tách kem, v.v.

2) Mùa hè dễ mắc các bệnh đường tiêu hóa, nên tránh cho bé cai sữa vào mùa hè. Việc bổ sung thức ăn dặm phải từ từ.

3) Uống nhiều nước đun sôi cho bé và tránh đồ uống có soda, vì những đồ uống này có thể làm nặng thêm tình trạng tiêu chảy của bé.

4) Cho bé ăn ít bữa hơn và ít đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ, thức ăn cay, nóng.

5) Chú ý vệ sinh trước khi cho trẻ bú hoặc bú mẹ; bình sữa của trẻ phải được làm sạch và khử trùng mỗi lần sử dụng.

6) Thêm hoặc bớt quần áo cho bé một cách thích hợp theo thời tiết để tránh bị lạnh hoặc quá nóng.

7) Đối với tiêu chảy do nhiễm vi khuẩn, cần dùng kháng sinh dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Không lạm dụng thuốc kháng sinh cho trẻ sơ sinh.

Nếu bố mẹ thấy tình trạng của bé không thuyên giảm thì hãy đưa con đi bác sĩ càng sớm càng tốt nhé.