Thời tiết mùa hè càng trở nên nóng bức thì điều hòa chính là một vật không thể thiếu phần đó chính là một giải pháp tốt nhất để tạo cho trẻ một giấc ngủ thật ngon. Tuy nhiên thì không phải phụ huynh nào cũng biết được cần phải sử dụng điều hòa như thế nào cho phù hợp và giữ được an toàn cho trẻ. Có rất nhiều phụ huynh cho rằng cơ thể của trẻ sơ sinh vẫn còn đang rất non nớt và khả năng chịu đựng, thích nghi rất kém cho nên cách mà họ dùng để sưởi ấm cho con của mình như là việc mặc quần áo dày, quấn tả và phủ thật nhiều lớp chăn để cơ thể của con không bị lạnh. Tuy nhiên thì quan điểm này là hoàn toàn sai lầm, bởi vì trẻ đủ tháng và có một cân nặng ổn định thì đã có đủ lớp mỡ để có thể giữ nhiệt cho cơ thể của mình.

Nếu như cha mẹ quá ấm và đắp chăn quá nhiều cho bé điều này không những không có lợi mà nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bé rất nhiều. Tốt nhất thì trẻ từ một đến hai tháng và còn tùy theo sự phát triển của bé Ba mẹ mới cho con của mình dùng điều hòa. Có một số lưu ý mà ba mẹ cần phải biết đó chính là khi dùng điều hòa thì cha mẹ cần phải nên bật quạt thông gió để có thể tạo được sự thông thoáng không khí trong căn phòng của mình. Bởi vì khi dùng điều hòa thì chúng ta cần phải đóng kín cửa và không khí sẽ bị khóa lại bỏ vào bên trong. Tuy nhiên với trẻ nhỏ thì việc lưu thông không khí là rất quan trọng cho sức khỏe của bé. Việc nằm điều hòa sẽ giúp cho bé cảm thấy thoải mái hơn và có thể ngăn ngừa được các hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh, tuy nhiên thì việc dùng điều hòa cũng rất dễ làm khô tuyến hô hấp và rất dễ dẫn đến các bệnh lý về hô hấp. Khi sử dụng điều hòa cho trẻ thì ba mẹ cần phải chú ý đến nhiệt độ của điều hòa, không nên để điều hòa thổi thẳng vào người của bé và cũng không nên bật điều hòa quá hai đến ba tiếng mỗi lần.