Những trường hợp đột tử ở trẻ sơ sinh đã được cảnh báo nhưng bằng cách nào đó, sự việc đau lòng vẫn xảy ra.

Đột tử ở sơ sinh không phải là hiếm gặp và nguyên nhân rất khó xác định. Người ta chỉ có thể phòng ngừa bằng cách giảm bớt vật dụng che chắn trong cũi con, để bé ngủ trong phòng thoáng khí, tránh nguy cơ hạ thân nhiệt đột ngột... Tuy nhiên, bằng cách nào đó, những câu chuyện đau lòng về trẻ sơ sinh đột tử vẫn xảy ra. Chẳng hạn như trường hợp của bà mẹ trẻ sống tại Trung Quốc dưới đây:

Phút quên bẵng, mẹ đau lòng đành mất con

Mấy hôm trước em lướt web, trên các Diễn đàn Chăm sóc sức khỏe Mẹ và Bé thì tình cờ đọc được một tin đau lòng.

Chuyện xảy ra vào nửa đêm, trong phòng cấp cứu của bệnh viện, một người phụ nữ với vẻ mặt hốt hoảng bước vào, trên tay bế con, cầu xin bác sĩ cứu lấy con mình. Nhưng không may cho chị, hôm ấy, bác sĩ trực đã không thể làm gì được vì bé đã qua đời trước đó. Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng được biết là do thấy con đã ngủ say, lại là giấc ngủ đêm nên chị P.P. đã cùng cô bạn thân của mình ghé mấy shop gần nhà đi shopping mua sắm để “xả hơi” sau những ngày chăm con nhỏ quá đuối sức mà quên luôn giờ giấc và cũng quên mất còn có con nhỏ ở nhà.

mẹ lơ là con hạ thân nhiệt

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Tâm lý chung của nhiều bà mẹ mê shopping, không riêng gì người mẹ trong câu chuyện này cũng người mẹ nghĩ rằng khi con ngủ say giấc thì chắc chắn không thể dậy ngang trong một thời gian ngắn. Cộng thêm việc đã lâu ngày chăm con nhỏ, không có thời gian chăm chút cho bản thân nên đã hẹn cô bạn thân đi đến trung tâm mua sắm mua quần áo. Mua sắm xong và trở về nhà thì người mẹ hốt hoảng khi thấy chiếc chăn bông trùm lên đầu con mình từ lúc nào. Chị nhanh chóng chạy lại kiểm tra xem con có tỉnh lại không. Nhưng kết quả là khuôn mặt đứa trẻ bị biến sắc và cơ thể đã lạnh toát từ lúc nào.

Người mẹ vội vàng bế con lên nhưng đã không còn tín hiệu thở nên bế con chạy thẳng vào bệnh viện. Đáng tiếc, bác sĩ thông báo con đã tử vong vì ngạt. Lúc này, người mẹ như gục ngã hoàn toàn, không thể đứng vững nên ngã quỵ xuống đất. Bác sĩ cũng giải thích rõ hơn về trường hợp này là do khi đứa trẻ đang ngủ, chăn bông ép vào miệng và mũi bé khi trở mình và cuối cùng ngạt thở rồi dẫn đến tử vong. Thật quá đau lòng.

Nhiều người khó hiểu tại sao có thể bỏ con nhỏ mà đi ra ngoài như vậy. Câu chuyện không nhắc đến người cha hay người nhà nhưng có thể vai trò của những người này cũng đã bị bỏ quên.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Câu chuyện trên như gióng một hồi chuông cảnh tỉnh cho những bậc phụ huynh đang có con nhỏ, hãy để ý bé từng chút một, phải làm thế nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con, đặc biệt là lúc đang ngủ. Kể cả giấc ngủ ngắn ban ngày hoặc ban đêm.

Cách phòng tránh tình trạng trẻ bị đột tử

Dưới đây là một số ý tưởng hay có thể giúp các mẹ chăm sóc tốt nhất cho giấc ngủ của con mình và cách phòng tránh trẻ sơ sinh bị đột tử như trên:

Cố gắng chọn một tư thế ngủ nằm ngửa

hình ảnh

Nằm ngửa hạn chế nguy cơ đột tử sơ sinh. Ảnh: thairad

Khi bé ngủ, các mẹ bỉm nên cho con nằm ngửa do hệ xương của bé chưa phát triển hoàn thiện, tư thế ngủ nằm nghiêng dễ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất. Đây là tư thế được chứng minh có thể hạn chế tốt nhất nguy cơ đột tử sơ sinh. Ngoài ra, để ngăn tình trạng ọc sữa dễ gây nghẹt đường thở thì mẹ hãy cho trẻ ợ hơi trước khi đi ngủ nhé.

Nệm cho bé nằm không nên quá mềm

Nệm cho trẻ sơ sinh nằm nên sử dụng loại tương đối cứng, tránh để bé nằm lên và bị lún vì quá mềm vì điều này rất dễ tăng khả năng bé bị ngạt thở trong lúc ngủ. Thêm nữa là xung quanh giường không được có khe hở, nên kê sát tường càng tốt để đầu bé không bị kẹt.

 phòng tránh trẻ bị hạ thân nhiệt

Mẹ không nên chọn nệm quá mềm, nên tương đối cứng để hạn chế ngạt thở

Đặt ít đồ đạc lên giường

Nhiều bà mẹ thích những vật dụng dễ thương, đặc biệt gấu bông, gối bông, chăn bông... Họ đặt rất nhiều đồ dùng này trên giường của con mình để trẻ cảm thấy thích thú, gần gũi, tươi vui hơn. Nhưng khi bé đang ngủ, những món đồ chơi, vật dụng ấy rất dễ bịt miệng, mũi gây đột tử sơ sinh, nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí một số món đồ chơi xuất xứ không rõ ràng, kém chất lượng, nguy cơ ngộ độc hóa chất cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Do đó các mẹ nên hạn chế để đồ chơi trên giường lúc bé ngủ.

Tóm lại, khi chăm sóc em bé, các bố mẹ nhớ không được bất cẩn. Đừng để như câu chuyện mẹ ra ngoài để shopping “xả hơi” trong khi con đang ngủ trở thành nỗi ám ảnh. Trẻ sơ sinh dù ở độ tuổi nào cũng vậy, luôn cần sự quan tâm chăm sóc, quan sát chú ý nhiều hơn từ người mẹ, đừng lơ là một phút để ân hận cả đời, mẹ nhé!