Đâu là những cách sai khi chăm bé mới chào đời, mẹ xem mà né nhé:

- Rung con ru ngủ. Hành động này khiến não của bé dễ bị tổn thương. 

- Để cho bé ngủ ngày thức đêm

- Lay bé dậy để cho bú đêm. Mẹ sợ con đói, bú chưa đủ nên thường đánh thức con dậy, tuy nhiên, khi nào đói bé sẽ tự dậy vòi khóc báo mẹ biết

- Ủ trong chăn dày. Điều này sẽ khiến thân nhiệt của bé bị tăng lên, khi thân nhiệt tăng lên, bé bị ra mồ hôi thì khả năng bị cảm lạnh là rất cao.

-  Bật đèn khi em bé đang ngủ. Ánh sáng mạnh sẽ ảnh hưởng tới mắt, làm giảm thị lực bé

- Căn giờ cho bú 3 tiếng/lần. Mỗi đứa trẻ có nhu cầu khác nhau, nên không cần phải canh trước


Giữ lại phần sữa thừa để bé bú lần sau

- Cho trẻ uống sữa bình thay cho sữa mẹ quá sớm

- Cắt tóc máu nhiều lần. Da đầu em bé rất mỏng, việc cắt tóc nếu không cẩn thận sẽ gây xước da, dẫn đến nhiễm trùng.

- Dùng mật ong cho bé. Rất nhiều trẻ bị dị ứng với phấn hoa nên cũng dị ứng với mật ong, hậu quả là bị sưng phần lưỡi, thậm chí cả mặt sau khi được đánh “tưa”

- Quấn bé quá chặt. Những lớp vải quấn chặt sẽ khiến em bé không được tự do hoạt động, hít thở khó hơn, đồng thời còn cản trở quá trình trao đổi chất của da và ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của hệ thống thần kinh.