Chúng ta cứ luôn lầm tưởng rằng trẻ sơ sinh còn nhỏ nên có thể chúng sẽ không lo sợ điều gì đó. Tuy nhiên chúng cảm nhận được nhiều thứ hơn chúng ta nghĩ đấy, vì vậy mẹ cần biết rõ những nỗi sợ này của con để giúp con vượt qua hay tránh những nỗi sợ này nha.


Tiếng ồn


Thực sự những tiếng ồn ảnh hưởng cực kì xấu đến trẻ, chúng sẽ bị giật mình hay hốt hoảng khi phải hằng ngày tiếp xúc với những tiếng ồn. Cũng giống như thời kì bào thai vậy đó, thì trẻ sơ sinh cực kì nhạy cảm với tiếng ồn và ảnh hưởng đến tâm lý của chúng không ít.

hình ảnh

Rung lắc trẻ quá nhiều


Tưởng rằng mình đang cưng nựng trẻ và làm cho chúng vui bằng cách đưa trẻ lên cao và làm rung lắc trẻ. Nhưng vì não bộ cũng như hộp sọ của trẻ chưa thực sự phát triển giống như người lớn nên nguy cơ tổn thương não bộ cực kì cao.


Sống trong môi trường quá kín


Quan niệm ngày xưa của ông bà mình trong giai đoạn mẹ bầu ở cữ là phải kín đặc biệt còn có thói quen đốt than sưởi nữa. Nhưng môi trường ngột ngạt và thiếu khí như này sẽ làm cho trẻ cảm thấy cực kì khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe của các con.