Đừng nghĩ trẻ dưới 6 tháng tuổi là quá nhỏ để tham gia các hoạt động cùng bạn. Thực tế, ngay từ lúc mới sinh não bộ của trẻ đã bắt đầu vào cuộc chạy đua để lớn mạnh hơn mỗi ngày. Do đó, 6 tháng đầu đời dù trẻ chỉ có thể nằm, lâu lâu lật qua lật lại hoặc ngồi thẳng chưa vững, ít vận động nhiều như giai đoạn sau nhưng não vẫn đang phát triển mạnh mẽ.

hình ảnh

Giai đoạn này giúp trẻ hoàn thiện các vùng giác quan, kể cả xúc giác. Tính linh hoạt của não bộ (Brain plasticity) cũng đã bắt đầu từ lúc mới sinh. Sự tham gia hoạt động của cha mẹ trong quá trình phát triển của trẻ ở giai đoạn sớm sẽ góp phần phát triển tối đa của não bộ ở giai đoạn sớm, làm tiền đề vững chắc cho những giai đoạn sau.


Dưới đây là vài gợi ý để giúp bé phát triển não bộ tốt hơn:


Gọi tên con: Hãy gọi tên con khi nói chuyện cùng con để tạo phản xạ cho con.


Hát cho con nghe: Hãy hát ngân nga khi cùng chơi với con cùng với những động tác như nâng chân của con, xoa lòng bàn chân và nắn bóp hai đùi của con. Hãy tận dụng thời gian thay tã và sau khi tắm để hát cho con nghe.


Để con quan sát gương mặt bố mẹ: Trẻ thích nhìn khuôn mặt của mẹ ngay từ khi mới sinh hãy cười với con mỗi biểu cảm trên khuôn mặt của bạn được làm cho con thích thú.