Khi mới sinh, bất cứ phụ huynh nào cũng muốn bảo vệ con yêu thật tốt, và những món đồ như bao tay, bao chân và mũ đội đầu luôn nằm trong danh sách những đồ cần thiết. Hình ảnh các em bé sơ sinh được quấn chặt tay, chân đeo bao tay bao chân và đội mũ đầu đã quá quen thuộc, đến mức không ai nghĩ rằng những món đồ này có thể gây hại cho bé.
Vì sao các món đồ này lại không cần thiết?
Đầu tiên, nhiều bậc phụ huynh cho rằng bao tay, bao chân và mũ đội đầu giúp bé giữ ấm. Nhưng thực tế, vào mùa hè, thậm chí cả mùa đông, những món đồ này lại không phải là lựa chọn tốt cho sức khỏe của trẻ sơ sinh.
Theo các chuyên gia chăm sóc trẻ em, việc đeo bao tay, bao chân hay đội mũ trong nhà có thể làm tăng nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh. Khi trẻ bị quá nóng, đặc biệt là khi thân nhiệt tăng quá mức, cơ thể của bé sẽ khó điều chỉnh nhiệt độ đúng cách, và đầu là nơi bé giải nhiệt. Việc đội mũ hay đeo bao tay bao chân sẽ khiến trẻ không thể thoải mái điều chỉnh thân nhiệt, dẫn đến tình trạng quá nóng – điều này đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh.
Nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh
Trang web Lullabytrust – một chuyên trang uy tín tại Anh về chăm sóc trẻ sơ sinh, khuyến cáo rằng bố mẹ không nên đội mũ hay đeo bao tay bao chân cho bé, đặc biệt là trong những môi trường nhiệt độ vừa phải, khoảng 16-20 độ C. Việc đắp nhiều lớp quần áo hay đội mũ cho trẻ có thể làm tăng thân nhiệt của bé và dẫn đến tình trạng quá nóng, là một trong những yếu tố nguy cơ của hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS).
Nhiệt độ phòng lý tưởng cho trẻ sơ sinh
Trẻ sơ sinh cần được đặt trong môi trường nhiệt độ mát mẻ, dễ chịu – không quá nóng cũng không quá lạnh. Nhiệt độ lý tưởng cho phòng ngủ của trẻ là từ 16-20 độ C. Trẻ chỉ cần một chiếc chăn mỏng để giữ ấm, không cần phải mặc quá nhiều lớp quần áo hay đeo thêm bao tay, bao chân hay đội mũ. Nếu trẻ có mồ hôi ở bụng, lưng, cổ là dấu hiệu trẻ quá nóng, và bạn cần giảm nhiệt độ phòng hoặc cởi bớt quần áo cho bé.
Bao tay, bao chân cản trở sự phát triển của bé
Không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe, bao tay, bao chân còn cản trở quá trình phát triển tự nhiên của trẻ. Đặc biệt là khả năng xúc giác. Trẻ sơ sinh cần được để tay trần và chân trần để có thể tiếp xúc với cơ thể mẹ, các đồ vật xung quanh và cảm nhận thế giới một cách tự nhiên. Việc đeo bao tay, bao chân khiến bé không thể khám phá thế giới xung quanh bằng đôi bàn tay nhỏ bé, và điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển cảm giác và kỹ năng của trẻ.
Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, bé đã dùng tay để cảm nhận mọi thứ và cho tay vào miệng để mút. Điều này giúp kích thích xúc giác và chuẩn bị cho bé việc bú mẹ sau khi sinh. Nếu bé không đeo bao tay, dù có thể sẽ cào xước mặt mình, những vết xước này sẽ nhanh chóng lành lại, và bé sẽ học được cách điều khiển tay một cách tự nhiên.
Thực sự cần thiết gì cho trẻ sơ sinh?
Để chăm sóc bé sơ sinh tốt nhất, phụ huynh chỉ cần đảm bảo rằng bé được mặc quần áo thoải mái, không quá chật, không quá nóng, và được để trong môi trường nhiệt độ ổn định. Hãy nhớ rằng sự phát triển của trẻ rất quan trọng, và việc để bé tự do khám phá thế giới xung quanh là điều vô cùng cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ.
Vậy nên, thay vì đeo bao tay, bao chân hay đội mũ, hãy để bé được tiếp xúc với thế giới tự nhiên, giúp bé phát triển xúc giác và kỹ năng vận động một cách tự nhiên nhất nhé!