Ngay từ sau khi sinh ra trẻ đã có thể phân biệt được giọng nói, và khóc để thể hiện mình đói hay khó chịu.Mọi người thường hay lầm tưởng rằng trẻ còn nhỏ sẽ không hiểu gì. Nhưng không đâu nhé các mom.Ngay từ khi trẻ sinh ra trẻ đã có thể bắt đầu học và học như thế nào tất cả phụ thuộc vào phương pháp do bố mẹ chọn.Quá trình nuôi con cần bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất để con ngày càng phát triển hơn.Vậy trẻ sau sinh có thể luyện tập những bài tập nào 

  • Phát triển thính giác : Nói chuyện với trẻ trước khi bạn làm việc gì đó để giúp trê rèn luyện năng lực dự đoán.Trước khi cho trẻ uống sữa mẹ hãy gọi tên trẻ, đưa bình sữa đến trước mặt trẻ rồi nói với trẻ mẹ sẽ cho con ăn nhé.Mẹ hãy lặp đi lặp lại như vậy một thời gian chỉ cần nhìn những đồ vật đó trẻ sẽ đoán được hành động mẹ sẽ làm.Thay bỉm hay đội nón hay bất kì hành động nào mẹ cũng cố thực hiện như vậy nhé.
  • Vận động nhẹ nhàng bằng hoạt động nắm chặt và xòe ra để giúp trẻ có thể dùng tay để điều khiển đồ vật.Mẹ có thể đặt một đồ vật như cái ống nhỏ để kích thích việc bé cầm đồ vật.Khi trẻ đã nắm tay chặt mẹ hãy vuốt từ mu bàn tay đến cổ tay để tập cho trẻ xoè tay ra.
  • Phát triển thị giác : Tập cho trẻ nhìn chăm chú vào đồ vật để kích thích võng mạc của trẻ.Lúc đầu mẹ nên dùng khuôn mặt mình để kích thích bé nhé.

Ở mỗi giai đoạn sẽ có những bài tập phù hợp với bé ở trên là những bài tập đơn giản mẹ hãy cùng bé thực hành ngay nhé.