Nôn trớ là một trong những trường hợp thường gặp ở trẻ nhỏ trong giai đoạn phát triển. Nôn trớ ở trẻ nhỏ được chia ra làm hai dạng đó là nôn trớ sinh lý và nôn trớ bệnh lý. Nôn trớ sinh lý có thể tự hết khi trẻ từ 12 đến 18 tháng tuổi. Tuy nhiên, mẹ cũng cần chú ý bởi nếu như tình trạng bé bị nôn trớ nhiều lần có thể là do nguyên nhân bệnh lý.
Các bệnh lý nào dẫn đến hiện tượng trẻ bị nôn trớ?
Có rất nhiều bệnh lý có biểu hiện dẫn đến tình trạng trẻ bị nôn trớ. Dưới đây là một vài bệnh lý cơ bản mà mẹ có thể tham khảo để hiểu rõ hơn về tình trạng nôn trớ bệnh lý.
- Yếu tố đầu tiên của bệnh lý dẫn đến trẻ có hiện tượng nôn trớ đó là các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa.
- Dị tật đường tiêu hóa cũng dẫn đến tình trạng trẻ bị nôn trớ thường xuyên.
- Các vấn đề về hô hấp cũng như nhiễm trùng đường hô hấp cũng gây ra tình trạng nôn trớ cho trẻ khó thở và ho nhiều.
- Trẻ bị viêm màng não mủ cũng dẫn đến tình trạng khó chịu, ăn uống khó khăn có biểu hiện nôn trớ thường xuyên.
Khi trẻ bị nôn trớ do bệnh lý không thể tự động khỏi được. Cách tốt nhất là mẹ đưa bé đi bệnh viện thăm khám, để bác sĩ có thể điều trị các căn bệnh liên quan. Từ đó mới có thể giải quyết tận gốc hiện tượng nôn trớ ở trẻ nhỏ. Giúp trẻ phát triển bình thường và giảm thiểu những biến chứng nguy hiểm do bệnh lý gây ra.
Biểu hiện nôn trớ bệnh lý mà mẹ cần phải chú ý?
Nếu như em bé có những biểu hiện nôn trớ kéo dài, mẹ đã áp dụng một số biện pháp can thiệp như chia nhỏ số cữ bú, cho trẻ bú vừa đủ, sử dụng men vi sinh và các thuốc hỗ trợ đường tiêu hóa nhưng không khỏi có thể là vấn đề khác mẹ cần phải thăm khám.
Ngoài ra, trẻ có biểu hiện nôn trớ kèm thêm một số biểu hiện khác, cũng cần đến bác sĩ để thăm khám. Tần suất trẻ bị nôn trớ nhiều lần trong ngày cũng như kéo dài từ 2 đến 3 ngày mẹ cần chú ý quan tâm nhiều đến sức khỏe. Cũng như trong quá trình bé bị nôn trớ cũng có thể tham khảo thêm tư vấn của bác sĩ để biết cách xử lý cho phù hợp.
Nôn trớ là một trong những vấn đề thường gặp ở trẻ nhỏ. Bên cạnh nôn trớ sinh lý cũng tồn tại các bệnh dẫn đến hiện tượng nôn trớ bệnh lý. Nếu như bé có những biểu hiện kể trên mẹ nên chú ý quan sát con cũng như đưa đến bệnh viện nhanh chóng. Việc thăm khám và điều trị sớm sẽ giúp cho bé có thể nhanh chóng phục hồi sức khỏe.
Với những thông tin chia sẻ trẻ bị nôn trớ nhiều lần mẹ nên chú ý đừng chủ quan. Bài viết hy vọng sẽ giúp cho mẹ có nhiều thông tin hơn để chăm sóc cũng như can thiệp kịp thời để điều trị kịp thời để tránh biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe của em bé.