Sữa mẹ luôn tốt nhất trong quá trình phát triển của bé sơ sinh. Hãy để bé yêu được tận hưởng dòng sữa ngọt ngào nhất từ mẹ. Trong tháng đầu tiên này cơ thể bé không ngừng phát triển. Sữa mẹ là thức ăn chính cung cấp mọi chất dinh dưỡng cho bé yêu.

Nếu mẹ sinh thường thì có thể cho bé bú từ 30 phút đến 1 tiếng sau sinh. Nếu mẹ sinh mổ thì thời gian bắt đầu cho bé bú sẽ lâu hơn. Thường khoảng sau khi hết thuốc tê 5- 6 giờ. Hãy để bé bú mẹ càng sớm càng tốt; áp dụng phương pháp da kề da để tốt cho sức khỏe của mẹ và bé yêu. Nhiều mẹ thường chờ sữa về mới cho con bú, điều này hoàn toàn sai lầm. Vì như thế bé sẽ không nhận được sữa non trong 24h đầu tiên.

Chất dinh dưỡng có trong sữa non rất tốt, giàu chất đạm và kháng thể bảo vệ bé . Giúp bé chống lại những vi khuẩn có hại, dị ứng và không bị vàng da. Bé càng bú mẹ nhiều, sữa mẹ càng tiết ra nhiều. Đồng thời làm giảm các cơn co tử cung giúp ngưng chảy máu sau sinh. Mẹ nên ăn uống đủ chất hàng ngày, sữa sẽ về nhanh thôi mẹ nhé.

Khi cho bé bú, mẹ chú ý để bụng con sát vào với bụng mẹ, đầu và thân bé nằm trên một đường thẳng. Mặt bé đối diện với bầu sữa mẹ, môi bé đối diện với núm ty mẹ. Mẹ nên dùng tay để nâng đỡ đầu, thân và mông bé nhé.