Con biến ăn, quấy khóc khi bú, trong miệng có những đốm trắng nhỏ khó làm sạch. Làm sạch rồi lại thấy những mụn đỏ. Vậy là con bị nấm miệng rồi đó mẹ ơi. Bệnh này được liệt kê vào danh sách bệnh thường gặp và hay tái nhiễm,

Lý do con bị nấm miệng:

Sức đề kháng yếu nên dễ bị vi khuẩn xâm nhập, trẻ sinh non, nhẹ cân. Đặc biệt các bé bị hen suyễn bẩm sinh, dùng cotticoid đường xịt điều trị mà không vệ sinh sạch khoang miệng

Nấm lây từ mẹ sang con khi sinh

Dùng nhiều kháng sinh: Dùng nhiều kháng sinh khiến hệ vi khuẩn trong con bị mất cân bằng.

Mẹ cho con bú và sau đó không vệ sinh sạch cặn sữa trong miệng, cho con ngủ khi bú, không vệ sinh sạch đồ dùng của con.

Trị bệnh khó chứ ngừa bệnh dễ. Các mẹ lưu ý những vấn đề sau để con yêu của mình không bị nấm miệng nhé:

Thường xuyên rơ lưỡi cho trẻ để khoang miệng, lưỡi luôn sạch sẽ, tránh sự phát triển quá mức của vi khuẩn và nấm. Nên rơ lưỡi cho trẻ bằng nước muối sinh lý, không sử dụng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi vì sẽ gây ngộ độc.

Ngoài ra, cần vệ sinh các dụng cụ núm ti cao su, đồ dùng ăn uống, đồ chơi, một máy tiệt trùng để dùng trong nhà là điều nên cần... Nếu bé bị hen suyễn và sử dụng corticoid loại hít thì mẹ nên cho bé súc miệng sau khi sử dụng thuốc.

Bệnh nấm miệng tuy không quá nguy hiểm nhưng về lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Vì thế khi thấy dấu hiệu của bệnh nấm miệng mẹ nên thực hiện các bước điều trị bệnh, nếu không thuyên giảm có thể đưa trẻ đi khám.