Em bé sơ sinh khi còn nhỏ, khóc là một điều khiến cho bé có thể nói lên những cảm nhận khó chịu của chính bản thân mình. Thế nhưng đối với những bà mẹ lần đầu việc phán đoán bé khóc vì lý do gì. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một số nguyên nhân nhé  

1. bé đang bị đói: nguyên nhân thường gặp nhất đó chính là khi bé cảm thấy đói. Một khi cảm thấy đói và không đủ năng lượng, bé sẽ cố gắng khóc thật to để mẹ có thể báo hiệu cho mẹ là cần phải cho con"măm măm" thêm rồi. vì trẻ sơ sinh lượng ăn của mỗi lần cũng rất ít vì vậy nên các bà mẹ cũng nên chú ý để có thể cho bé bú đúng giờ nhé

2. Môi trường bé sống đang ẩm ướt: đối với những bé thường xuyên quấy khóc mà không phải do đói bố mẹ nên kiểm tra lại mọi nơi gần chỗ bé ở xem phần tã của bé có bị đầy hay nệm có bị ướt đồ có bị ẩm không nhé, nếu có mọi người nên thay đồ cho bé để bé được thoải mái hơn nhé.  


3. bé đang cảm thấy khó chịu: nếu đã kiểm tra hai điều trên mà bé vẫn khó chịu quấy khóc mọi người có thể kiểm tra xem môi trường xung quanh coi có quá nóng hoặc quá lạnh hay không điều này sẽ khiến cho bé cảm thấy bức bối trong người, với nguyên nhân này mẹ nên thay đổi môi trường cho bé mát hơn hạn chế bỏ nhiều chăn gối xung quanh.