Mẹ nào cũng muốn con mình thông minh hơn người và có cuộc sống thành công sau này, phải không các mẹ? Em cũng vậy thôi, muốn con sau này giỏi giang, tự lập và bản lĩnh để lèo lái chính cuộc đời của mình, vì em đâu thể ở với con suốt đời được. Chính vì vậy mà từ khi mang thai đến những năm đầu đời của con, cũng như bao bà mẹ khác, em lo lắng đủ thứ cho con, từ cái ăn, cái mặc cho đến giấc ngủ của con. Trong đó, mối quan tâm lớn nhất của em chính là làm sao cung cấp nhiều dưỡng chất nhất để con phát triển trí não vượt trội. Ngoài chất DHA có nhiều trong sữa giúp con tăng chỉ số IQ chắc mẹ nào cũng biết rồi, thì điều này đảm bảo các mẹ chưa từng biết luôn nè! Hihi, không phải em cao siêu gì để múa rìu qua mắt thợ đâu à nha! Chẳng là hôm qua vừa mới đọc được bài viết "MFGM: Bí mật kỳ diệu từ sữa mẹ" trên WTT, nên giải ngố được cái này hay lắm á, lập tức chia sẻ cho các mẹ để vững tin hơn trong sự nghiệp nuôi con thành tài nè