Vitamin D3 và DHA là dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho bạn lợi ích của bổ sung kết hợp vitamin D3 và DHA cho trẻ sơ sinh!


Cùng tìm hiểu vai trò của vitamin D3 đối với trẻ sơ sinh

hình ảnh

Tất cả mọi trẻ sơ sinh đều cần tới vitamin D3 để duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Cùng với đó là phát triển thể chất tối ưu. Vitamin D3 có nhiệm vụ xây dựng và phát triển răng, xương của trẻ. Ngoài ra, trẻ sơ sinh được bổ sung đầy đủ vitamin D3 sẽ có hệ xương chắc khoẻ; tránh xa các bệnh lí về còi xương.


Ngoài ra, vitamin D3 còn tham gia vào quá trình củng cố hàng rào hệ miễn dịch cho trẻ. Bởi cơ thể của trẻ sơ sinh khá non yếu, dễ mắc phải các bệnh lí nhiễm trùng. Ví dụ như viêm phế quản, viêm phổi… Vitamin D3 sẽ hỗ trợ các tế bào miễn dịch của trẻ sơ sinh hoạt động mạnh mẽ hơn. Từ đó nâng cao khả năng đề kháng, bảo vệ sức khoẻ. Với những lợi ích này, bổ sung vitamin D3 là điều quan trọng mà ba mẹ không nên bỏ qua trong giai đoạn đầu đời của trẻ. 


Vai trò của DHA đối với trẻ sơ sinh

hình ảnh


Cũng giống như D3, DHA là dưỡng chất không thể thiếu trong giai đoạn phát triển của trẻ sơ sinh. Đặc biệt là đối với những bé không may sinh non, DHA lại càng đóng vai trò quan trọng hơn. DHA là acid béo không no cần thiết thuộc nhóm acid béo Omega-3. Đây là thành phần chính tạo ra não bộ con người. Nó chiếm từ 15 – 20% não bộ. Cùng với đó, DHA chiếm từ 50 – 60% cấu tạo của võng mạc mắt. Chất này sẽ đảm bảo thị lực của bé phát triển khoẻ mạnh.


Với những thông tin trên, bạn có thể thấy được công dụng mạnh mẽ của DHA và omega-3 đối với sự phát triển của trẻ sơ sinh. Đây chính là thành phẩn quan trọng hàng đầu trong việc hoàn thiện chức năng não bộ và thị lực của bé.


Do đó, bổ sung sớm DHA và D3 là việc làm vô cùng cần thiết và đúng đắn đảm bảo phát triển tối ưu của bé trong những năm tháng đầu đời!


Bổ sung uống kết hợp vitamin D3 và DHA cho trẻ sơ sinh có được không?


Trên thực tế, cả D3 và DHA đều là những dưỡng chất đóng vai trò quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển của bé. Hiện nay, chưa có một tài liệu hay nghiên cứu nào chỉ ra rằng DHA và D3 khi kết hợp bổ sung sẽ gây hại cho sức khoẻ. Việc bổ sung 2 hoạt chất này cùng nhau hoàn toàn không gây ra những tác dụng phụ hay ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ. Do đó bạn hoàn toàn có thể yên tâm cho bé bổ sung 2 dưỡng chất này để phát triển toàn diện thể chất lẫn trí tuệ.


Ở giai đoạn sơ sinh, đa phần nguồn dưỡng chất cần thiết nhất cho bé chính là từ sữa mẹ. Trong một số trường hợp bé không bú được sữa mẹ hoặc sữa mẹ không đủ thì cần phải bổ sung DHA từ nguồn dinh dưỡng khác như: sữa công thức hoặc các thực phẩm hỗ trợ bổ sung DHA và D3 cho bé. 


Giai đoạn này, để đảm bảo nguồn sữa chất lượng cho bé, các mẹ nên bổ sung nhiều các thực phẩm giàu DHA, D3 như cá hồi, trứng, sữa, thịt gà, rau xanh….


Một số lưu ý khi lựa chọn sản phẩm kết hợp vitamin D3 và DHA cho trẻ sơ sinh


Như đã nói ở trên, hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng sản phẩm bổ sung kết hợp vitamin D3 và DHA cho trẻ sơ sinh. Mỗi loại sẽ có hàm lượng, thành phần riêng biệt. Bởi cơ thể của trẻ sơ sinh còn rất yếu và nhạy cảm. Do đó bạn cần lựa chọn sản phẩm thật kỹ lưỡng. Điều này sẽ đảm bảo an toàn tối đa cho sức khoẻ của bé. 


Khi lựa chọn sản phẩm kết hợp vitamin D3 và DHA cho trẻ sơ sinh, bạn hãy chú ý:

  • Lựa chọn những sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, thương hiệu nổi tiếng. Tuyệt đối tránh xa các sản phẩm trôi nổi, không tem mác.
  • Ưu tiên lựa chọn thành phần DHA có nguồn gốc từ vi tảo cho con: bởi đây là dòng DHA tinh khiết và dễ hấp thu, không gây dị ứng, an toàn và ít tanh, hiệu quả hơn khi sử dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
  • Chỉ mua hàng tại những địa chỉ uy tín. Nếu là hàng nhập khẩu cần mua tại đơn vị phân phối chính hãng. Các đơn vị này sẽ đảm bảo an toàn và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.
  • Tìm hiểu kĩ và lựa chọn sản phẩm có liều lượng phù hợp với bé. Không dùng những loại quá thấp hoặc quá cao.

Chúc bạn sẽ lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất cho bé yêu của mình!