Trong suốt những quá trình chăm con thì có những việc cha mẹ luôn nghĩ rằng điều đó là tốt cho trẻ tuy nhiên thì cũng có những sai lầm gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của trẻ, một trong số những sai lầm đó chính là vấn đề đóng bỉm cho trẻ suốt cả một ngày dài. Có rất nhiều phụ huynh cho rằng nếu như đóng bỉm cho trẻ cả một ngày thì có thể tiết kiệm được thời gian chăm con, bé có thể thoải mái vận động và cả một ngày đều sạch sẽ. Tuy nhiên thì điều này nó cũng gây nên một số vấn đề về sức khỏe cho trẻ phát đặc biệt nhất đó chính là các bệnh ngoài da. Cuộc sống ngày nay đang ngày một hiện đại hơn và việc chăm con cũng đang trở nên dễ dàng hơn ngày xưa rất nhiều. Bây giờ thì cũng đã không còn cảnh mẹ đầu tắt mặt tối cặm cụi giặt sạch tả cho con nữa, mà thay vào đó là một sản phẩm cực kỳ tiện lợi đó chính là tả bỉm, và khi nó bị bẩn mẹ chỉ cần thay cái mới và bỏ cái tả cũ đi là được. Tuy nhiên thì lại có rất nhiều người lại để cho con mặc tả cả một ngày trời, điều này cực kỳ sai lầm và rất dễ khiến bé bị mắc các bệnh về da. Bởi vì nếu đeo bỉm quá lâu thì nhiệt độ và độ ẩm bên trong vùng da sẽ tăng lên khiến cho bé cảm thấy bức bối và cực kì khó chịu, từ đó sẽ tạo rất nhiều điều kiện cho các loại vi khuẩn phát triển.

Nếu như gặp trường hợp như là bé đi đại tiện nhưng mẹ lại không thay tả ngay thì rất có thể làn da của bé sẽ bị kích ứng và dẫn đến tình trạng bị hăm tả, bởi vì làn da của bé rất non và nó tiếp xúc với các emzyme có trong chất thải của bé. Đóng bỉm quá lâu sẽ tạo cho bé một thói quen đi đại tiện mấy trong bỉm. Nếu như tình trạng này kéo dài quá lâu thì trẻ sẽ mất đi khả năng phản xạ gọi mẹ khi muốn đi vệ sinh. Tốt nhất là mẹ không nên đóng bỉm cả ngày cho bé, giữa những lần thay tả mẹ nên mát xa cho bé trước khi đi tắm và nên để thả rông từ mười lăm đến 20 phút trước khi mặc bỉm.