Nhiều bố mẹ khi chăm sóc bé thì hay chú ý tới phân hay nước tiểu của bé thôi, nhưng còn một khía cạnh khác có thể giúp bố mẹ theo dõi tình trạng sức khỏe của bé đó là móng tay của con.


Nói chung, móng tay của trẻ em có màu đỏ, mịn và sáng bóng, có nghĩa là trẻ khỏe mạnh. Còn nếu rơi vào các trường hợp sau đây thì mẹ nên theo dõi:


Móng tay có đốm trắng


Nếu móng tay của trẻ có những đốm trắng hoặc đốm trắng mọng nước, đó có thể là do giun đũa hoặc các vấn đề về đường tiêu hóa, hoặc thiếu máu, suy dinh dưỡng và nhiễm nấm. 


Trường hợp khác, cũng có thể là do tổn thương các tế bào nền móng ở gốc móng tay do va chạm, vì vậy các đốm trắng trên đó thì bố mẹ đừng vội lo lắng mà hãy theo dõi kỹ, nếu có thêm dấu hiệu bất thường nào thì nên đưa bé đi khám sớm.

hình ảnh
Ảnh: nguồn internet

Móng tay lõm xuống


Nếu móng tay của con bị lõm xuống, móng mỏng và không bóng thì bố mẹ nên đưa con đi kiểm tra. Nên xem có mắc bệnh ngoài da không hoặc con có thể bị thiết sắt, kẽm, canxi, vitamin B, C…Nếu móng tay con có màu đỏ sẫm thì có thể là dấu hiệu của bệnh tim, còn móng tay màu đỏ nhạt là do thiếu máu… tốt nhất là bố mẹ cứ đưa con đi khám nhé. 


Móng tay màu vàng


Nguyên nhân phần lớn là do sử dụng quá nhiều chất carotenoid hoặc do di truyền. Hoặc có thể tay con bị nhiễm nấm, đôi khi có màu vàng hoặc ngả màu xanh, máu xám… 


Móng tay con sần sùi thì là do thiếu vitamin B, bố mẹ cần bồi dưỡng cho con sớm. 


Nhìn chung thì bố mẹ nên theo dõi từng thay đổi cơ thể của bé và kịp thời khắc phục cho con nhé, tránh ảnh hưởng đến quá trình phát triển của bé.