Quá trình phát triển của mỗi đứa trẻ là khác nhau. Chính vì vậy, bố mẹ không thể áp dụng “lịch phát triển” của một đứa trẻ khác lên con của mình. Có nên tập đứng cho con sớm hay không? Tập đúng cho con quá sớm sẽ gây ra những hậu quả gì? Những băn khoăn này của bạn sẽ được giải đáp ngay dưới đây.
Khi nào trẻ bắt đầu tập đứng?
Quá trình phát triển của một đứa trẻ nói chung và việc tập đứng nói riêng có tính quy luật. Tuy nhiên, rất khó để có thể xác định thật chính xác một khoảng thời gian tập đứng nhất định nào cho tất cả những đứa trẻ. Bạn chỉ có thể dựa vào các mốc phát triển trung bình.
Từ 6 - 10 tháng: đây là khoảng thời gian mà hầu hết các bé bắt đầu học với, vịn đến các đồ vật và dần dần làm quen với tư thế đứng.
Từ 7 - 13 tháng: các bé sẽ lần dần để có thể tự di chuyển thân người. Một số đứa trẻ cứng cáp hơn cũng có thể bước đi dưới sự hỗ trợ của người lớn.
Như vậy, qua các mốc thời gian trung bình này, chúng ta có thể thấy rằng mốc thời gian mà bé tập đứng là hoàn toàn tự nhiên. Tùy thuộc vào thể trạng, tính cách cũng như sở thích của bé. Chính vì vậy, các bậc cha mẹ cũng không cần phải quá suy nghĩ hay lo lắng khi con mình tập đứng sớm hay muộn. Đặc biệt, không nên cố gắng tập đứng cho trẻ khi thấy rằng con chưa bắt đầu tập đứng như những em bé khác đồng trang lứa.
Tập đứng sớm cho con gây ra những hậu quả gì?
Đối với trẻ sơ sinh, hệ xương của chúng sẽ tương đối mềm và yếu. Khi phải chịu áp lực lớn sẽ rất dễ bị biến dạng. Chính vì vậy, nếu bố mẹ cho con tập đứng quá sớm sẽ là một hành động không tốt khiến cho con trẻ gặp phải vấn đề chân vòng kiềng.
Tình trạng này sẽ thường thấy nhiều hơn ở những bé quá bụ bẫm hoặc bị béo phì. Những đứa trẻ bị chân vòng kiềng do tập đứng quá sớm có thể xảy ra một số vấn đề về mặt sức khỏe. Đặc biệt, nó khiến cho trẻ mất đi sự tự tin vào vóc dáng của mình khi lớn lên. Chính vì vậy, thời điểm tập đứng phù hợp đối với mỗi đứa trẻ là rất quan trọng.
Mặc dù trẻ có độ tuổi ngang nhau nhưng đặc điểm phát triển của chúng là khác nhau, môi trường sống cũng như chế độ chăm sóc cũng khác nhau. Vì vậy, bố mẹ không nên cho con tập đứng quá sớm hay lo lắng khi bé tập đứng sớm hơn các bạn khác. Điều đặc biệt quan trọng là bố mẹ cần phải cung cấp cho bé đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết. Phụ huynh cần phải hiểu được quá trình phát triển của con. Từ đó mới có thể giúp bé tập luyện cũng như tự do phát triển toàn diện và khỏe mạnh.
Một số lưu ý khi tập đứng cho trẻ
Bố mẹ hãy quan sát con để xác định được thời điểm nào là phù hợp để giúp bé tập đứng. Ở bên cạnh để giúp con quen dần với các động tác đứng lên hay tập ngồi xuống.
Kiểm tra xem bé đã đủ cứng cáp hay chưa bằng cách bế trẻ đứng lên và quan sát xem động tác chân của trẻ khi tiếp xúc với mặt sàn đã đủ vững chắc hay chưa. Nếu bé cảm thấy thích thú với điều đó thì có thể chuẩn bị cho con một không gian rộng rãi để bé tự tập đứng. Dọn dẹp gọn gàng những đồ dùng sắc nhọn để khi tập đứng, bé sẽ không bị những đồ vật này làm bị đau.
Hy vọng rằng qua những chia sẻ trên đây, bạn đã có câu trả lời cho việc có nên cho trẻ tập đứng sớm hay không? Hãy luôn đồng hành cùng con để giúp bé phát triển một cách khỏe mạnh cũng như phát triển toàn diện nhất.