Sinh con là trách nhiệm cao cả của người phụ nữ, bên cạnh đó ngoài công việcgia đình thì người phụ nữ phải chăm lo cho gia đìnhvà nhất là con cái, dường như sau sinh thì mọi việc đối với người mẹ trở nên nhiều hơn nhất là việc chăm bé sau sinh.

Vì là trẻ nhỏ mới sinh nên mẹ phải cẩn thận hơn trong vấn đề chăm con như cho con bú, tắm cho con, tha quần áo và bỉm tả, ngoài ra con bị ốm nữa, việc chăm bé sơ sinh không phải đơn giản bắt buộc người mẹ phải thật cẩn thận , có thêm em bé có thêm những công việc sẽ khiến mẹ rất mệt nhọc, nhưng dù sao đó cũng chính là niềm vui là niềm hạnh phúc của chúng ta phải không a.

người phụ nữ có em bé sơ sinh - đứa bé hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần

Mình trước đây cũng sinh bé đầu tiên , lúc đấy rất bỡ ngỡ và chăm bé cũng chưa được tốt lắm nên con cứ bị ốm suốt ak, bế con thì sợ đánh rơi con nên cũng rất ít bế chỉ khi cho con bú mới bế con thôi ak, còn lại tất cả vcác việc khác thì do bà ngoại làm giúp hết cho mình.

Khi ngủ thường vào ban đêm thì thấy bà hay mặc quần áo dài đeo khăn quàng cổ đi tất tay tất chân cho bé, bà rất là cẩn thận các mẹ ak, vì bà đã có kinh nghiệm rồi mà, sau khi sinh bé đầu thì mình quyết định đi học lớp chăm sóc bé đểcó kinh nghiệm cho bé thứ 2 và rồi sinh bé thứ 2 mình rất tự tin cho việc chăm sóc con nhé mà không phụ thuộc vào bà nữa.