Có những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng nếu cha mẹ không chú ý để phát hiện sớm thì cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của con sau này. Một trong số đó chính là phương pháp chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh đúng cách. Hãy cùng tham khảo những lưu ý sau đây nhé!


Cha mẹ cần biết là cuống rốn của trẻ sơ sinh là vết thương hở và cần phải được chăm sóc đúng cách, nếu không sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh là việc cần được thực hiện hằng ngày. Tuyệt đối yêu cầu cha mẹ phải đảm bảo vệ sinh và thực hiện theo các bước sau đây.


Trước hết, cha mẹ hãy vệ sinh tay thật sạch rồi dùng cồn 70 độ sát trùng tay của mình trước khi chăm sóc rốn cho bé, để tránh làm rốn của con nhiễm khuẩn.


Sau đó bắt đầu tháo băng rốn và gạc ra cho bé một cách nhẹ nhàng, rồi quan sát thật kĩ mặt cắt cũng như kiểm tra quanh rốn có bị đỏ, sưng mủ, hay chảy dịch, chảy máu hoặc phát hiện có mùi hôi bất thường không.

Có nên dùng cồn vệ sinh rốn trẻ sơ sinh không các mẹ? • Adayne.vn


Tiếp đến, cha mẹ dùng bông gòn thấm nước sôi vô trùng lau rốn cho bé, rồi lau khô cuống và chân rốn. Hãy dùng nước muối sinh lý sát trùng vùng da quanh rốn của bé.


Sau khi hoàn tất thì dùng lớp gạc mỏng đã vô trùng để che rốn cho bé. Cha mẹ cần lưu ý khi quấn tã thì tuyệt đối không nên để thứ gì vấy bẩn vùng rốn vừa vệ sinh và hãy quấn tã dưới rốn của bé.


Trong trường hợp cha mẹ phát hiện vùng rốn của bé có nước dịch vàng, mùi hôi, có mủ, chảy nhiều máu liên tục, vùng da quanh rốn sưng đỏ hoặc đã trên 3 tuần mà trẻ chưa rụng rốn thì phải ngay lập tức đưa con đến gặp bác sĩ.