Vì bé chưa biết nói cho cha mẹ biết tình trạng của mình nên ba mẹ thường rất lo lắng và không biết là bé có sao không.Chúng ta cùng tìm hiểu những đặc điểm của trẻ sơ sinh để bớt lo lắng hơn nhé.

  • Thóp: là một trong những nỗi lo của cha mẹ vì nó quá mỏng manh nhưng ba mẹ đừng quá lo lắng.Sẽ có thóp trước và thóp sau.Thóp sau đóng lại lúc bé được 4 tháng.Còn tháng trước sẽ cứng lại trong khoảng 18 tháng,lúc này các xương sọ sẽ liền lại.Trường hợp nên đi gặp bác sĩ là khi bé đã ngoài 2 tuổi mà thóp vẫn còn mềm.Các mẹ thường thấy thóp căng ra khi bé khóc đó cũng là việc bình thường.Cả hiện tượng thóp phập phồng cũng không có gì đáng lo ngại
  • Cứt trâu là 1 hiện tượng bình thường.Nguyên nhân sinh ra cứt trâu là do các tuyến bã nhờn của nang lông hoạt động quá mạnh.Đa số các trường hợp cứt trâu sẽ tự hết sau ít tháng.Không nên dùng các loại dầu gội có hóa chất mạnh để vệ sinh cho bé hoặc dùng tay cạy vì có thể khiến bé bị viêm nhiễm nặng hơn.
  • Bé ít tóc :nhiều mẹ lo ngại bé bị hói vì nhiều mảng đầu bé đè lên gối khi nằm không có tóc.Thật ra hiện tượng này là bình thường chỉ do ma sát với chiếu nằm mà thôi.Có nhiều bé vẫn nằm như thế mà vẫn có tóc bình thường.Nhưng tóc bé sẽ mảnh mai hơn,dễ rụng hơn và bé hay nằm lâu ở một tư thế là các bé khác,đặc biệt là nằm ngửa nên những nơi cọ xát nhiều với chiếu nằm,tóc sẽ rụng nhiều hơn.Nếu bé đã lớn nhưng vẫn rụng tóc thì rõ ràng là có vấn đề cần chú ý: có thể bé có thói quen giật tóc hoặc xoắn tóc mình.