Khi trẻ bị tiêu chảy, nếu không được điều trị và chăm sóc đúng cách sẽ khiến tình trạng bệnh ngày một nặng hơn. Vì thế các mẹ phải chú ý đến chế độ ăn uống của trẻ để trẻ không bị tình trạng này kéo dài.

Thực đơn cho bé dưới 6 tháng tuổi bị tiêu chảy

Bé dưới 6 tháng tuổi chỉ bú sữa, vì thế nếu bé bị tiêu chảy mẹ cần cho trẻ bú sữa mẹ nhiều hơn. Mẹ có thể chia ra nhiều bữa bú cho trẻ để bù đắp lượng nước trẻ bị mất.

1.jpg

Thực đơn cho bé bị tiêu chảy trên 6 tháng tuổi. Ảnh internet

Thực đơn cho bé trên 6 tháng tuổi bị tiêu chảy

Ngoài việc tăng cường cho con bú mẹ vào bữa sáng và bữa trưa thì mẹ có thể cho bé ăn thêm cháo thịt gà/ thịt heo với cà rốt. Cà rốt lành tính và có tác dụng trong việc điều trị tiêu chảy. Bên cạnh đó mẹ có thể cho con ăn thêm chuối nghiền hoặc táo nghiền tráng miệng, vừa giúp con thay đổi đa dạng khẩu vị, vừa tăng cường thêm sức đề kháng nhờ các vitamin có trong đó.