Các bé sơ sinh sau khi bú no xong cần được vỗ ợ hơi, khi vỗ được ợ hơi sẽ giảm tình trạng con bị đầy bụng, khó chịu hoặc giảm được tình trạng nôn trớ. Vậy vỗ ợ hơi thế nào mới đúng cách? Như con nhà mình, sau khi cho bú xong, một bàn tay đỡ lấy đầu con sao cho cánh tay áp sát dọc theo đầu, cổ và lưng con. một tay đỡ phần mông và chân con. Từ từ đưa con lên vai, mẹ hơi ngả người ra phía sau để trọng tâm con nằm trên ngực và vai mẹ. Nhẹ nhàng thả 1 cánh tay của mẹ ra để tiến hành vỗ. Chú ý các mẹ khum lòng bàn tay vào và bắt đầu vỗ từ vị trí thắt lưng dần lên lưng và lên gần vị trí 2 xương bả vai.

hình ảnh

Thao tác đó được lặp đi lặp lại nhằm đẩy hơi từ dạ dày lên. Đối với các bé sơ sinh nên vỗ nhẹ nhàng tránh vỗ mạnh kẻo con giật mình nhé. Vỗ cho con khoảng 10 đến 15 phút thế nào bé cũng ợ 1 tiếng rất to đấy mọi người ạ. Khi bé ợ được rồi thì có nghĩa là hơi đã được đẩy ra ngoài, lúc này mẹ lại về tư thế ôm con như ban đầu và từ từ đặt con xuống. Một số người thao tác vụng về sẽ rất dễ làm rơi con hoặc không đỡ được cồ con khiến con lệch hẳn đi và ảnh hưởng đến xương khớp cổ, xương sống nhé. Bé nào được vỗ ợ hơi thành công cũng tỏ vẻ rất dễ chịu thoải mái và dễ vào giấc ngủ. Còn nếu chưa ợ được ra thì bé sẽ oằn oại tỏ vẻ khó chịu và quấy đấy các mẹ nhé.