Khi giờ đây việc tắm trở thành công việc hàng ngày.Một khi mẹ đã quen tay thì việc tắm bé trở thành dịp để thư giãn và giải khuây.Mẹ cần chuẩn bị những gì nào ? Chậu tắm, bông gòn hoặc khăn mặt , nước sạch, ấm, khăn lông lớn, dầu hoặc sữa tắm bé, tã sạch

Child washing in a bathroom in foam. Premium Photo

  • Để mực nước thấp tối đa 13cm. Dùng khuỷa tay để kiểm tra nhiệt độ nước trước khi cho bé vào. Vừa đủ ấm mới đạt yêu cầu. Nếu mẹ dùng nhiệt kế để đo thì vào khoảng 29 độ C.
  • Cởi quần áo bé, bọc bé bằng khăn lớn.Trước tiên nên lai mặt cho bé bằng khăn mặt mềm.
  • Gội đầu cho bé bằng cách giữ bé ngang với chậu tắm rồi vốc nước lên.Dùng dầu gội dành cho trẻ để gội sau đó xả sạch lại bằng nước.
  • Bỏ khăn ra dùng một tay đỡ đầu và vai bé tay còn lại đỡ mông và hai chân.
  • Dùng tay khoát nước bà nhẹ nhàng dùng khăn nhỏ lau tay chân và ngừoi cho bé.Mẹ có thể cho bé quẫy nước nếu bé thích nhé.
  • Nhấc bé ra khỏi chậu tắm và lau lại bé bằng khăn ấm.Mẹ hãy lau thật khô thật kỹ sau đó mặc tã và quần áo vào cho bé.