Trẻ sơ sinh có những đặc điểm riêng về thể chất và tinh thần, ví dụ về thị giác, sau khi sinh cử động mắt chưa phối hợp tốt, có hiện tượng lác thoáng qua, khi nhìn thấy ánh sáng sẽ chớp mắt, nhắm mắt và cau mày, lâu dần sinh ra những chuyển động tạm thời lên các vật trong tầm nhìn.

Về thính giác, bé có thể im lặng và ngừng khóc khi nghe âm thanh quen thuộc và có thể có phản xạ giật mình khi nghe âm thanh lớn

Những đặc điểm này cho thấy rằng trẻ sơ sinh đã có thể nhận biết thế giới bên ngoài. Vì thế, bố mẹ có thể áp dụng giáo dục sớm cho trẻ sơ sinh bắt đầu bằng việc rèn luyện năm giác quan của trẻ, trau dồi khả năng quan sát nhạy bén, phát triển trí thông minh và các khả năng khác của trẻ.

Để rèn luyện thị lực cho trẻ sơ sinh, trước tiên bạn có thể thu hút trẻ nhìn vào ánh sáng, thực hiện kích thích thị giác, sau đó để mắt trẻ theo dõi các vật có màu, sáng và chuyển động, từ đó rèn luyện khả năng thị giác. 

Trẻ sơ sinh có nhận thức về ánh sáng sau khi sinh. Bạn có thể treo đèn màu trắng sữa sáng vừa phải và dịu trong phòng. Không chiếu thẳng ánh sáng vào mặt trẻ. Bạn có thể bật đèn một lúc rồi tắt đèn để tập giãn và co đồng tử.

Treo quả bóng màu phía trên ngực trẻ sơ sinh, cách mắt trẻ 20 ~ 25cm để thu hút sự chú ý của trẻ sơ sinh. Sau một tuần, di chuyển quả bóng màu từ trái sang phải trước mắt trẻ sơ sinh, và sau đó từ phải sang trái để huấn luyện đường nhìn di chuyển theo vật thể. 

Cho trẻ xem một tờ giấy đen và một tờ giấy trắng trước mặt trẻ khoảng 10 ngày sau khi sinh, khoảng cách giữa hai mắt và tờ giấy là 15-20cm. Nhìn vào tờ giấy đen trước, sau đó đến tờ giấy trắng, mỗi tờ trong nửa phút. Sau đó cho trẻ xem tờ giấy trắng đen cùng lúc, để trẻ sơ sinh nhìn vào hai tờ giấy có màu khác nhau và tập cho nhãn cầu di chuyển qua lại giữa hai tờ giấy.