Chúng ta luôn cẩn trọng khi cho con ra ngoài chơi, hoặc khi con đến môi trường lạ. Nhưng, lại hay lơ là những nguy cơ rình rập ngay trong chính nhôi nhà của mình. Hãy rà soát và điều chỉnh lại vì sự an toàn của con nhé

Đầu tiên là trong bếp và phòng tắm

* Lắp đặt khoá/ chốt an toàn cho tủ và ngăn kéo để bảo vệ con khỏi nguy cơ ngộ độc những sản phẩm tẩy rửa.

* Lưu trữ thuốc và những sản phẩm khác trong chai lọ nguyên thuỷ của nó. 

* Con trẻ có thể dễ dàng rơi vào bệ toilet do phần trên cơ thể nặng hơn so với người lớn. Và con có thể bị đuối nước dù chỉ với độ sâu 3cm. 

* Lắp đặt thiết bị khoá nhiệt cho vòi nước và đầu vòi sen để tránh gây bỏng. Cài đặt nhiệt tối đa cho bình nước nóng không quá 48 độ C (120 độ F). Chỉ mất đúng 3 giây cho một em bé để bị bỏng cấp độ 3 bởi nước nóng quá 60 độ C. 

* Rút phích cắm máy sấy tóc và các thiết bị điện để tránh điện giật với nước trong nhà tắm. Và luôn tránh cho con nghịch ngợm những món đồ này dễ gây bỏng. 

* Che phủ những ổ điện chưa dùng đến bằng nút nhựa hoặc đồ bọc ổ điện.Với những ổ điện đang sử dụng, đặc biệt là tại những vị trí gần với mặt đất, hãy sử dụng thiết bị chống rút phích cắm. 

Quanh nhà

* Sử dụng cổng chắn an toàn tại 2 đầu cầu thang và cửa ra vào các phòng. Cổng chắn với thanh giãn áp suất không nên dùng cho đầu cao hơn của cầu thang mà thay bằng cổng có khung viền tròn. 

* Sử dụng miếng phủ tay nắm cửa tránh con trẻ đi vào khu vực nguy hiểm, ví dụ như bể bơi. Nhưng cũng cần đảm bảo những thiết bị này người lớn có thể dễ dàng sử dụng trong trường hợp nguy cấp. 

* Dùng miếng độn để dính vào góc các nội thật sắc cạnh trong nhà. 

* Tránh bày nội thất gần cửa sổ để con trẻ không thể trèo lên đó. Kính cần đủ an toàn để ngăn con ngã ra ngoài cửa sổ. 

* Không dùng rèm cửa dạng xỏ lỗ có dây dài. 

Những đoạn dây này cực kì nguy hiểm trong nhiều trường hợp. Những dạng rèm cửa và miếng chắn cửa mua từ trước 2010 nên được sửa chữa thay mới. Luôn giữ rèm cửa một là trải ra hết hoặc túm gọn lại hết. 

* Loại bỏ những miếng gắn dễ rơi trong đồ chơi của con. 

* Tránh để nội thất di chuyển trơn trượt trên sàn nhà bằng đinh và móc ngoặc cố định vào tường. Khi sắp xếp đồ đạc, đặt đồ nặng nhất xuống dưới cùng. 


Và bố mẹ hãy ghi nhớ rằng trong nhà không bao giờ an toàn 100%, hãy luôn chú ý và giám sát con trẻ mọi lúc mọi nơi nhé!