Vì nhiều nguyên nhân mà mẹ chuyển sang cho trẻ bú bình. Nhưng mẹ cũng cần hiểu chuyện được – mất từ việc bé bú bình, để có thể giúp con bú tốt và hạn chế những bất lợi từ chuyện bú bình mang lại nhé.

Cho trẻ bú bình dễ bị bú quá no

Một nghiên cứu đã so sánh với 16.755 trẻ sơ sinh và phát hiện ra rằng trẻ một tháng tuổi ăn nhiều sữa hơn 49% khi chúng bú bình với sữa công thức, nhiều hơn 57% sữa vào lúc 3 tháng và nhiều hơn khi 5 tháng tới 71% sữa.

Một nghiên cứu cho thấy trẻ sơ sinh bú sữa mẹ từ 1-6 tháng tuổi ăn cùng một lượng sữa mỗi ngày, khoảng 3 ounce (89 ml) mỗi bữa và tổng lượng sữa mẹ bú trong 24 giờ một ngày là 25 ounce (750 ml). Như vậy nếu bú bình thì lượng sữa mà bé tiêu thụ là khá lớn.

Tốc độ dòng sữa khác nhau

Tốc độ sữa chảy nhanh hơn khi bú bình và trẻ dễ dàng hú được sữa hơn. Khi bú sữa mẹ thì bầu sữa mẹ phải kích thích tia sữa ra để bé bú nhiều sữa. Hơn nữa, việc kích sữa diễn ra mỗi lần chỉ có thể kéo dài từ 1-2 phút, bạn cần đợi đợt sữa tiếp theo để có nhiều sữa hơn.

hình ảnh


Trẻ bú mẹ có khả năng kiểm soát tốt hơn

Khi trẻ ăn bú có chứa chất béo sẽ kích thích đường ruột tiết ra cholecystokinin (CCK), giúp tiêu hóa và điều chỉnh lượng bú vào, để trẻ cảm thấy no và cảm thấy buồn ngủ. Em bé tiết ra nhiều cholecystokinin hơn khi bú mẹ, đây là một trong những nguyên nhân khiến bé có xu hướng buồn ngủ sau khi bú sữa mẹ.

Con bú quá nhiều sữa khi bú bình

Người mẹ cho rằng trẻ cần no để nhanh lớn nên sẽ cung cấp quá nhiều sữa, và bởi vì việc ngậm núm vú giả thực sự là một việc rất thoải mái đối với trẻ, trẻ sẽ làm như vậy nên con sẽ bú quá no trước khi nhận ra điều đó. Và việc bú quá no sẽ gây ra nhiều tác hại như:

•Tăng cân quá mức, béo phì

•Phân lỏng, xanh, thường có bọt

•Trào ngược dạ dày, thực quản, hay nôn mửa

•Trẻ bị đau bụng, đầy hơi, hay quấy khóc

•Tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường sau này

Trẻ bú bình từ chối vú mẹ

Khi cho con bú, lưỡi của em bé kéo dài và đệm giữa nướu và quầng vú và quầng vú, chuyển động theo hình sóng. Để làm chậm dòng sữa khi bú bình, trẻ sẽ ngậm núm vú bằng lưỡi của mình để bú. Nếu cho trẻ bú bình quá sớm, nhất là trong tháng đầu sau sinh và không có cách cho trẻ bú bình đúng cách, trẻ dễ bị nhầm lẫn núm vú, tức là trẻ không biết bú vú mẹ.

Không gắn kết được mẹ với con

Nuôi con bằng sữa mẹ vừa cung cấp dinh dưỡng cho bé vừa là cách tốt nhất để gắn kết tình mẹ con, có lợi cho não bộ và hệ thần kinh của bé, hình thành cảm giác an toàn mà bú bình không thể mang lại.

Bú bình không có lợi cho sự phát triển răng hàm mặt

Khi trẻ bú vú mẹ, miệng trẻ sẽ há to, môi trên và môi dưới hướng ra ngoài. Khi bú, lưỡi và hàm của bé bắt đầu chuyển động cùng nhau theo nhịp điệu. Phương pháp mút này có lợi cho khớp cắn và sự phát triển của răng hàm mặt. Ăn bình sữa hoặc ngậm núm vú giả dễ bị lệch và tắc hàm trên.

Cho con bú có lợi hơn cho việc giảm tắc tia sữa

Giao tiếp tình cảm giữa mẹ và con trong quá trình cha mẹ cho con bú và phương pháp bú độc đáo của con sẽ có lợi hơn cho việc tiết prolactin và oxytocin của mẹ, đồng thời dễ dàng kích thích sản xuất tia sữa và để sữa chảy ra ngoài. Máy hút sữa không mang lại hiệu quả như việc cho con bú trong việc kích thích tiết sữa, dễ gây ra tình trạng ứ đọng sữa gây tắc tia sữa và giảm lượng sữa.

Chú ý không để bé vừa nằm vừa bú bình

Bé nằm bú bình khác với mẹ nằm bú bình. Hầu hết khi trẻ ăn bình, trẻ nằm xuống và bú mẹ. Sau một thời gian dài dễ bị hô hàm, tỷ lệ mắc bệnh viêm tai giữa sẽ ngày càng tăng cao. . Khi mẹ vừa nằm vừa cho con bú nên cho bé và mẹ nằm nghiêng sẽ không làm tăng tỷ lệ mắc bệnh viêm tai giữa.

Cần bỏ bú bình kịp thời

Trẻ sơ sinh nên học cách sử dụng cốc sau 6 tháng, ngừng sử dụng bình sữa vào khoảng 1 tuổi và bỏ bú bình hoàn toàn chậm nhất trước 18 tháng. Nếu trẻ bỏ bú bình càng sớm càng tốt có thể làm giảm nguy cơ sâu răng và vận động cơ miệng tốt hơn. Sau 6 tháng, mẹ sẽ hướng dần cho bé sử dụng cốc có ống ngậm hoặc ống hút.

Dù biết có nhiều nguyên nhân khiến mẹ phải cho bé bú bình, nên nếu được, mẹ hãy cứ cho bé bú mẹ nhiều nhất có thể và chỉ bú bình những lúc cần thiết thôi, để tốt cho sức khỏe của con nhé.