Sinh con là một niềm hạnh phúc ngọt ngào mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong được trải qua ít nhất một lần trong đời. Thế nhưng, việc chăm sóc trẻ sơ sinh chưa bao giờ là điều đơn giản. Nhiều mẹ vì thiếu kinh nghiệm hoặc nghe theo những lời truyền miệng chưa chính xác mà vô tình mắc phải những sai lầm gây hại cho bé.


Cùng điểm qua những sai lầm phổ biến để mẹ nuôi con khỏe mạnh hơn nhé!

1. Quấn chặt bé để tránh giật mình

Nhiều mẹ nghĩ quấn bé thật chặt sẽ giúp bé ngủ ngon hơn, không giật mình. Nhưng thật ra, quấn quá chặt lại hạn chế cử động tự nhiên của bé, làm chậm phát triển cơ bắp, thậm chí gây rối loạn điều hòa thân nhiệt.


➡️ Mẹ chỉ nên quấn nhẹ nhàng, vừa đủ ấm thôi nhé!

hình ảnh

2. Không cho bé nằm phòng điều hòa

Thực tế, trẻ sơ sinh vẫn có thể nằm điều hòa nếu mẹ dùng đúng cách:

  • Để nhiệt độ từ 26–28 độ C.

  • Không để gió thổi trực tiếp vào bé.

  • Đặt thêm chậu nước nhỏ trong phòng để tránh khô da.

3. Bé vặn mình, đổ mồ hôi, rụng tóc vành khăn là do thiếu canxi

Không phải lúc nào cũng vậy đâu mẹ nhé! Những dấu hiệu này có thể là bình thường ở trẻ sơ sinh. Muốn biết con có thiếu canxi hay không, mẹ cần cho bé đi khám và làm xét nghiệm máu, tuyệt đối không tự ý bổ sung.

4. Bé bú sữa mẹ hoàn toàn cũng cần uống nước

❌ Sai hoàn toàn!


Sữa mẹ đã chứa 88% là nước nên đủ nhu cầu cho bé. Cho bé uống thêm nước có thể làm rối loạn điện giải, thậm chí gây ngộ độc nước rất nguy hiểm.

5. Trẻ sơ sinh phải nằm gối

Trẻ sơ sinh tốt nhất nên nằm trên mặt phẳng, không cần gối.


Nằm gối sớm có thể làm lệch cổ, vẹo cột sống, ảnh hưởng đến sự phát triển xương.

6. Bú mẹ chậm tăng cân phải cho ăn dặm sớm

Bé dưới 6 tháng tuổi chỉ nên bú mẹ hoặc sữa công thức. Ăn dặm sớm sẽ khiến hệ tiêu hóa của bé bị quá tải, dễ bị rối loạn tiêu hóa.

7. Cắt lông mi, vuốt mũi, kéo tai để "đẹp tướng"

Việc này hoàn toàn không có căn cứ khoa học.

  • Cắt lông mi làm hại mắt bé.

  • Vuốt mũi dễ gây tổn thương niêm mạc mũi.

  • Kéo tai có thể làm tổn thương ống tai và ảnh hưởng thính giác.

8. Sữa mẹ sau 6 tháng không còn chất

Sữa mẹ sau 6 tháng vẫn cung cấp protein, chất béo, đường và kháng thể cực kỳ quý giá cho bé. Các tổ chức y tế khuyến cáo mẹ nên duy trì cho bé bú ít nhất đến 24 tháng tuổi.

9. Không cho bé nằm sấp

Khi bé thức giấccó sự giám sát của người lớn, cho bé nằm sấp là rất tốt để tăng cường cơ bắp, hỗ trợ vận động cổ, vai, tay và chuẩn bị cho giai đoạn lẫy, bò.

10. Cho trẻ dưới 1 tuổi dùng mật ong

Tuyệt đối không!


Mật ong có nguy cơ chứa vi khuẩn Clostridium botulinum gây ngộ độc cực kỳ nguy hiểm cho trẻ dưới 1 tuổi.

11. Thường xuyên bơm/thụt hậu môn cho bé

Thỉnh thoảng bé bị táo bón thì có thể hỗ trợ, nhưng không nên lạm dụng. Thói quen này sẽ làm mất phản xạ tự nhiên đi ngoài của bé.

12. Dùng phấn rôm trị hăm, rôm sảy

Phấn rôm tiềm ẩn nguy cơ bé hít phải bụi mịn, gây viêm phổi, xẹp phổi và thậm chí tăng nguy cơ ung thư buồng trứng đối với bé gái.


Mẹ nên chọn các sản phẩm kem bôi trị hăm an toàn chuyên biệt cho bé.

13. Soi gương làm bé chậm nói

Hoàn toàn sai!


Soi gương còn giúp bé tăng khả năng nhận thức, nhận diện khuôn mặt và phát triển ngôn ngữ tốt hơn cơ mà.

14. Băng rốn thật kín để bảo vệ

Băng kín rốn dễ làm ứ đọng vi khuẩn, gây nhiễm trùng.


Mẹ nên để rốn bé thông thoáng, chỉ mặc tã dưới rốn và dùng áo mỏng phủ nhẹ.

15. Dán miếng hạ sốt, đắp khoai, chanh lên vết tiêm

Da bé sơ sinh rất nhạy cảm. Việc đắp các nguyên liệu lạ lên vết tiêm dễ gây nhiễm trùng, sưng tấy và ảnh hưởng đến tác dụng vắc-xin.


Nếu bé sốt sau tiêm, mẹ nên theo dõi và hạ sốt đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nuôi con là hành trình vừa thiêng liêng vừa đầy thử thách. Chỉ cần mẹ chịu khó tìm hiểu kỹ càng, lắng nghe cơ thể bé và khoa học đúng cách, thì bé yêu sẽ luôn khỏe mạnh và phát triển toàn diện! 💛