Phương pháp tắm dân gian bông kê là cách trị hăm cho trẻ hiệu quả an toàn.Cách tắm dân gian này được lưu truyền từ rất lâu và được truyền tai nhau đến tận bây giờ


Khi trẻ sơ sinh bị hăm tã, mẹ tuyệt đối không nên bôi bất kì loại kem hay thuốc gì lên vùng da mẩn đỏ, và cũng không nên chạm tay hay chà xát lên các hạt này vì hành động này sẽ khiến vi khuẩn bám trên da và khiến những vùng da này bị trầy xước, dẫn đến tình trạng mụn sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.


Nguyên nhân,Các cách trị hăm cho trẻNguyên nhânNguyên nhân chính gây hăm tã ở trẻ là do độ ẩm của vùng mông bé khá cao khi tiếp xúc với tã khiến da bị hăm, nhiều trường hợp tã bị dơ khi tiếp xúc với da ẩm còn có thể khiến da bé bị tổn thương.


Nước tiểu tưởng chừng vô hại nhưng khi kết hợp với vi khuẩn bám trên da bé làm da mẩn đỏ, rất khó chịu.


webtretho


Tiêu chảy cũng là một trong những nguyên nhân gây ra hăm tã. Phân dính trên tả bốc mùi hôi gặp vi khuẩn là cơ hội thuận lợi khiến hăm tã xuất hiện và làm bé khó chịu.


Dù cho các mẹ giữ da bé luôn khô thoáng, thường xuyên thay tã thì bé vẫn có thể bị hăm tã tấn công bởi nhiều trường hợp da bé quá nhạy cảm, không phù hợp để mang tã hay mặc đồ. Đôi khi bé ăn phải loại thực phẩm dị ứng, khiến làn do bị xuất hiện mẩn đỏ, gây ngứa rát. Da bé còn rất non nớt và nhạy cảm nhưng nhiều bà mẹ lại sử dụng loại tã quá thô ráp, dày khiến bé bị hăm tã, da bị tổn thương.


webtretho


Ngoài ra, khi giặt tã hay áo quần các mẹ nên lựa chọn các loại bột giặt, nước giặt phù hợp dành riêng cho trẻ, không sử dụng các loại nước giặt thường chứa hóa chất làm tổn hại làn da nhạy cảm của bé.


Nhiều trường hợp các mẹ dùng quần lót bằng nhựa cho bé bởi nó khiến quần áo của bé sạch sẽ và khô thoáng tuy nhiên nó lại rất bí khiến da bé bị ẩm dẫn đến hăm tã.


Các cách trị hăm tã cho trẻ an toàn, hiệu quả, dễ áp dụng1.Cách trị hăm cho trẻ tự nhiênwebtretho


Để phòng tránh tình trạng hăm tã thường hay xảy ra ở trẻ nhỏ các mẹ nên chú ý giữ bé luôn khô thoáng và thường xuyên thay tã, vệ sinh sạch sẽ làn da của bé.


Không nên cho bé mang tã quá nhiều, thỉnh thoảng nên để bé ở truồng để thông thoáng và có thể tiếp xúc với không khí. Hoặc có thể cho bé nằm khỏa thân trên khăn mềm ở nơi khô mát.


Da bé rất nhạy cảm và mềm mỏng nên không được sử dụng các loại khăn lau có chứa cồn, nó sẽ làm da bé bị tổn thương, bỏng rát.


Một cách trị hăm tã hiệu quả nữa mà các mẹ nên áp dụng là chọn mua các loại tã thấm hút tốt, mềm mại và thông thoáng tạo cảm giác dễ chịu cho bé khi sử dụng.


Khi sử dụng khăn ướt để vệ sinh cho bé các mẹ nên chú ý lựa chọn sử dụng các loại khăn ướt có độ pH trung tính, không chứa xà phòng hay cồn, chất tẩy rửa tránh làm tổn thương da bé.


Trong trường hợp bé bị hăm tã nhẹ do bị nước tiểu dây vào thì các mẹ cần làm dịu cơn đau cho bé bằng cách vệ sinh sạch sẽ, để da thông thoáng.


2.cách trị hăm cho trẻ bằng phương pháp tắm dân gian


Phương pháp dân gian tắm bông kêBước 1.Chuẩn bị 5 bông cho vào khăn sữa buộc chặt tránh tình trang hạt kê với lông ra ngoài làm ảnh hưởng đến hiệu quả của nước


Bước 2:Cho 1,5 -2 lít nước vào nồi dun sôi nước


Bước 3:Khi nồi nước sôi cho bông kê đã được buộc chặt vào nồi nước đang sôi dun 5-10 phút


Bước 4:Sau 5 -10 phút bắt nồi nước xuống để nguội


Bước 5:Đổ nước được để nguội ra chậu tắm cho bé


Bước 6:Bông kê vừ dun nước xong cho tủ lạnh bảo quản hôm sau dùng lại


Lưu ý: bảo quản dùng lại nhiều lần


webtretho


Đối với trẻ bị hăm, các bậc phụ huynh nên áp dụng kinh nghiệm dân gian bằng cách tắm cho trẻ với bông kê để hăm tã nhanh chóng biến mất. Cách này còn giúp bé tránh tiếp xúc với hóa chất hay các thuốc kháng sinh quá sớm


Tắm trẻ bằng bông kê là một bài thuốc dân gian trị trẻ bị hăm hiệu quả.Khi trẻ mới ra đời thời gian tắm thích hợp nhất là trẻ được 10 ngày tuổi để phòng và ngăn ngừa bệnh hăm tã cho bé.


Phương pháp dân gian tắm Lá trầuwebtretho


có khả năng chống khai, tiêu viêm, sát trùng nên rất được nhiều bà mẹ áp dụng để chữa hăm rất hiệu quả. Dùng một vài lá trầu rửa sạch, cho vào nồi để đun sôi rồi để nguội. Sau đó dùng khăn nhúng vào nước trầu không đã nguội, cẩn thận thấm lên chỗ bị hăm của bé, để hiệu quả các mẹ cần làm thường xuyên trong một tuần, ngày khoảng 3 lần, chắc chắn sẽ thuyên giảm.


Phương pháp dân gian tắm lá khế cũng rất hiệu quả.webtretho


Chỉ cần dùng lá khế, đem rửa sạch rồi để ráo, giã nát với chút muối và cho vào nồi đun sôi với nước rồi chắt lấy nước. Sau đó dùng khăn sạch, giặt trong nước lá khế và thấm nhẹ nhàng lên vùng da bị hăm của bé.


Phương pháp dân gian tắm chè xanh là thảo dược số một giúp trị hăm tã ở trẻ nhỏ.webtretho


Đối với túi trà, có thể đặt trực tiếp trong tã của bé, nó có tác dụng giúp da khô thoáng, vùng da bị hăm ít bị tổn thương. Còn đối với nước trà hoặc chè thì các mẹ có thể sử dụng để tắm cho bé để tiêu diệt vi khuẩn bám trên da bé.


Phương pháp dân gian tắm cây mã đề.webtretho


Lấy một vài lá mã đề, rửa sạch, sau khi ráo nước thì giã nát để chiết phần nước tiết ra thoa nhẹ lên da bé, nó có khả năng làm dịu da, giúp phục hồi làn da bị tổn thương.


Phương pháp dân gian tắm búp ổi non.webtretho


Các mẹ chỉ cần lấy lá ổi đem rửa sạch, đun sôi với nước, sau đó để nước lá ổi nguội lấy rửa lên phần da bị hăm cho bé. Đây là cách chữa hăm tã rất hiệu quả.


Phương pháp dân gian tắm Cây cỏ sữawebtretho


Cây cỏ sữa tưởng chừng vô tác dụng nhưng lại có khả năng chữa hăm cho bé tốt.


Chỉ cần dùng một ít cây cỏ sữa, đem rửa sạch rồi vò nát, sau đó chiết lấy nước, dùng nước đó bôi nhẹ nhàng lên chỗ bị hăm cho bé.


Phương pháp dân gian tắm cỏ roi ngựa.webtretho


Đem phơi khô cỏ roi ngựa rồi cho vào nước ấm ngâm khoảng tầm 10 phút, sau đó dùng khăn mềm thấm ướt và thoa nhẹ nhàng vào vùng da bị hăm của bé.


3. Cách trị hăm cho trẻ bằng các sản phẩm chăm sóc da cho béSử dụng dầu Oliu xoa nhẹ nhàng vào vùng da bị hăm của bé sẽ giúp bé khỏi bị hăm, giảm mẩn đỏ, nhanh phục hồi làn da. Các loại tinh dầu cho bé giúp da thoáng mát cũng có tác dụng rõ rệt.


Một sản phẩm giúp bé chữa hăm tã khác cũng rất hiệu quả đó là phấn rôm. Trong phấn rôm có chứa Talc tác dụng hút ẩm và giúp da bé mềm mịn. Phấn rôm có mùi hương nhẹ nhàng, loại bỏ cảm giác ngứa cho bé một giấc ngủ ngon.


webtretho


Nếu bé thường xuyên bị hăm tã thì hãy sử dụng các loại kem chống hăm tã có tác dụng nhanh chóng và rõ rệt. Tuy nhiên các mẹ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia trước khi dùng để đảm bảo sức khỏe cho bé.


Trị hăm tã kịp thời sẽ giúp các mẹ có thể chăm sóc bé yêu luôn mạnh khỏe, cho bé có một làn da mịn màng khỏe mạnh. Tham khảo cách trị hăm tã trên và sử dụng các sản phẩm chăm sóc da cho bé chính hãng, chất lượng sẽ giúp các mẹ biết cách phòng chống và điều trị hăm tã hiệu quả, an toàn và rất đơn giản.