Những bông hoa màu trắng với vẻ đẹp đặc trưng là dịu dàng và trong trẻo. Nếu bạn là người yêu thích sự tinh tế và nhẹ nhàng, hãy cùng Shop Hoacuoivn điểm qua các loại hoa màu trắng đẹp nhất nhé.

Hoa mai tiểu thư

Cây mai tiểu thư hay còn được gọi với một cái tên quen thuộc khác là cây mai vạn phúc, mai chỉ thiên. Loài hoa này có tên khoa học là Wrightia antidysenterica và loài cây mai tiểu thư cũng được xem là họ trúc đào có nguồn gốc từ Châu Á. Trong các loại hoa màu trắng nhỏ nhắn, xinh xắn thì chắc chắn người biết thường thức hoa sẽ không thể bỏ qua loại cây mai tiểu thư này.

Vẻ đẹp thuần khiết của các loại hoa màu trắng

Hoa mai tiểu thư mang vẻ đẹp nhỏ nhắn, xinh xắn 

Mai tiểu thư được biết đến là loài cây thân bụi lâu năm có hoa đẹp màu trắng. Cây có nhiều cành nhánh với chiều cao có thể lên đến 1,5 – 2m, tán cây xòe rộng. Phần thân của cây già sần, có màu xám trong khi phần ngọn non lại có màu xanh. Loại cây này có thể được trồng trong chậu, trong bồn hoặc trồng trong vườn thành từng hàng, từng khóm. Nhờ có tính thẩm mỹ cao, cây thường được dùng để làm cảnh, trang trí khuôn viên sân vườn, quán cà phê, công viên…, mang đến một không gian cảnh quan tươi mát.

Hoa nguyệt quế

Cây nguyệt quế là giống cây bonsai được nhiều người ưa chuộng vì vẻ đẹp mộc mạc, hoa thơm quyến rũ và là biểu tượng của sự chiến thắng, tài lộc. Cây hoa nguyệt quế có nguồn gốc từ các nước Châu Á nhiệt đới. Tại Việt Nam cây nguyệt quế mọc nhiều ở các khu rừng và tập trung nhiều nhất ở các khu vực ven sông, ven suối…

Vẻ đẹp thuần khiết của các loại hoa màu trắng

Hoa nguyệt quế được nhiều người ưa chuộng vì vẻ đẹp mộc mạc

Hoa nguyệt quế mang lại may mắn, thành công trong công việc, sự nghiệp và gặt hái được nhiều tài lộc cho gia chủ. Không những vậy, cây nguyệt quế còn có ý nghĩa tâm linh như trừ tà, xua đuổi ma quỷ và những xui xẻo trong cuộc sống, tránh đem những điều xấu đến cho gia đình. Mùi thơm dễ chịu từ cây vừa giúp tinh thần thoải mái, vui tươi, luôn tươi mới, vừa giữ cho đầu óc tỉnh táo để giải quyết mọi việc. Mang lại niềm tin và mong muốn các thành viên trong gia đình được khỏe mạnh, bình an, con cháu đỗ đạt cao, mọi việc thuận lợi.

Người Hy Lạp xa xưa đã dùng lá cây nguyệt quế để làm vòng hoa trao tặng cho những người chiến thắng trong các cuộc thi Olympic. Đây cũng chính là lý do mà những học sinh dành chiến thắng trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” được trao tặng một vòng nguyệt quế. Hoa nguyệt quế mang đến ý nghĩa về sự may mắn, thành công trong học tập, công việc cũng như cuộc sống.

Hoa dành dành

Hoa Dành Dành mang một màu trắng tinh khiết, có hương thơm nồng nàn, thường nở từ tháng 3 – 5, hoa có hai loại là hoa đơn và hoa kép, hoa kép nhìn tương tự như hoa hồng. Cây Dành Dành có trái, thời gian cho trái nằm trong khoảng tháng 6 – 10 có hình trứng, chứa nhiều hạt, sau khi chín già có màu đỏ, vị nhẫn đắng, đem ngắt bỏ cuống và sấy khô hoặc phơi thuốc.

Vẻ đẹp thuần khiết của các loại hoa màu trắng

Hoa Dành Dành mang một màu trắng tinh khiết, có hương thơm nồng nàn

Màu trắng tinh khiết và sự e ấp thẹn thùng của hoa Dành Dành tượng trưng cho mối tình đầu thầm kín, mang chút ngại ngần mà không dám bày tỏ cùng đối phương. Tình yêu đầu trong sáng như màu hoa Dành Dành, nên nhiều người chọn chúng là nhân vật chính của bó hoa tặng người yêu, thậm chí là hoa cưới.

Hoa Dành Dành là một trong các loại hoa màu trắng mang màu sắc của sự thanh lịch, cánh hoa dày dặn cùng hương thơm nồng nàn, chúng được sử dụng nhiều trong mỹ phẩm và thời trang. Chúng mang hình ảnh vẻ đẹp dịu dàng của những thiếu nữ mới lớn, một bông hoa cài lên tóc khiến mùi hương thêm ngây ngất lòng người.