Giấm là một nguyên liệu rất cần thiết trong việc chế biến món ăn nên đi chợ các bà nội trợ hay mua nhiều về để đó, muốn dùng là có ngay, nhưng có mẹ nào biết nó còn mang công dụng trong việc trồng cây, nhất là hoa giấy không ạ? Thật ra ngày trước em không biết gì đâu, cứ thích trồng hoa giấy đầy ban công mà dở khâu chăm sóc, khiến nó bị vàng lá, rồi có khi ra hoa có khi trơ trụi. Mấy lần nhìn quá bất mãn em đã quăng bỏ trước nhà, thế là được chú hàng xóm tốt bụng thấy vậy chỉ cho mẹo dùng giấm. Nhờ đó mà sau này em có trồng lại hoa giấy cũng tươi đẹp suốt, không gặp vấn đề gì hết ạ. 

Mách mẹ cách trồng hoa mười giờ bằng chai nhựa, đẹp rực rỡ tiết kiệm được không gian

Thực tế, cây hoa giấy không khó trồng nhưng phải đảm bảo đất có độ pH từ 5.5 đến 6.0 để phát triển tốt. Trong khi các loại đất bình thường chỉ có độ pH cân bằng nên để được như mong đợi thì các mẹ hãy nhờ đến “cứu tinh” là giấm.

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Bằng cách pha loãng 150ml chén giấm với 4 lít nước sạch rồi tưới vào đất. Dung dịch này không chỉ giúp đất tăng độ chua mà còn cung cấp một lượng sắt nhất định vào đất trồng giúp cây ra hoa đều, luôn xanh mát. Việc cho giấm vào đất trồng hoa giấy cũng là biệt pháp khắc phục hay nếu trước đó các mẹ lỡ cho quá nhiều vôi vào đất trồng đấy ạ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Ngoài ra, cũng còn một số lưu ý khác không kém phần quan trọng khi trồng hoa giấy, các mẹ cần nắm rõ để hoa nở nhanh, nở rộ và luôn duy trì ở sắc thái đẹp nhất từ ngày này qua ngày khác nhé.

Trồng ở nơi có nhiều ánh mặt trời

Hoa giấy là loài hoa ưa nắng, đừng e ngại cây bị nóng hay chịu ánh nắng mặt trời quá gay gắt mà mang chúng vào bóng râm, điều này chỉ hạn chế khả năng sinh trưởng và phát triển, ra hoa của chúng mà thôi.

Sự thật là hoa giấy chịu nhiệt rất tốt, trung bình khoảng 35 độ C. Bởi vậy các mẹ không cần di chuyển chúng vào bóng mát hoặc che nắng cho chúng vào mùa hè, trừ những ngày đặc biệt nắng nóng.

Liên tục bổ sung dinh dưỡng cho cây

Chỉ khi đủ dinh dưỡng, cây mới có thể phát triển tốt nhất, ra nhiều hoa nhất. Bởi vậy, muốn cây ra hoa gấp đôi, hoa to, màu sắc sặc sỡ, tươi tắn thì hãy liên tục cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, chẳng hạn như bón các loại phân lân và kali, phân gà đã phân hủy, bột xương, kali dihydrogen phosphate...  các mẹ nhé.

Cắt tỉa gọn gàng, thông thoáng

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Những nhánh cũ của cây sẽ rất khó ra hoa mới, bởi vậy cần cắt tỉa thường xuyên để cây ra nhánh mới và kích thích ra hoa. Những nhánh bên dưới thường đã cũ, vừa không ra hoa vừa ăn nhiều dinh dưỡng nên cần cắt tỉa đầu tiên.

Cách cắt tỉa cụ thể như sau: cắt bỏ các nhánh của chồi vừa mọc từ đỉnh và cắt bỏ tất cả 1-2 cặp lá dưới nách để dành dinh dưỡng cho phía trên cùng. Sau đó, các nhánh có thể hấp thụ chất dinh dưỡng và phát triển nhanh chóng, và một nhánh chính có thể tách 2 đến 3 nụ hoa bên, do đó việc ra hoa tiếp theo có thể ít nhất 2-3 lần.

Nguồn: thông tin tổng hợp