Gặp con mình mà bị như vậy, phải làm cho ra lẽ, cho hả giận mới được. Mình đây là cha mẹ nó, mà chưa dám mạnh tay, hà cớ gì mà cô là bảo mẫu lại dám?

>>> Bố mẹ đăng ảnh con trên Facebook có bị phạt không: Ai hay khoe con nên biết

Xem báo thấy hình ảnh cô bảo mẫu ngược đãi trẻ trong trường mẫu giáo mà tức ghê luôn các mẹ. Mình cá là ở đây mẹ nào cũng thế, không chỉ riêng mình đây. Hồi đó, mình có nghe đâu đó một câu, con gà bình thường nó rất hiền, nhưng nếu ai đó lỡ động chạm đến con của nó, thì bản năng làm mẹ, gà mái sẽ xù lông, tấn công đối phương để bảo vệ con mình thôi.

Theo trang Zing News, chuyện xảy ra hồi năm ngoái, tháng 9/2019, một bà mẹ ở thành phố Tân Trúc, Đài Loan đưa đứa con 7 tháng tuổi gửi ở một nhà trẻ tư nhân trong thành phố.

hình ảnh

Hình ảnh ghi lại tại nhà trẻ. Nguồn: Zing News

Đến tháng 11, đang đi làm thì bà mẹ này nhận được điện thoại của bệnh viện báo con của mẹ đang cấp cứu vì máu tụ màng não và phải mổ gấp. Bác sĩ cho biết trên đầu bé có nhiều vết bầm tím tích tụ lâu ngày do ngoại lực tác động. Khi phía đại diện nhà trẻ đưa đến thì bé đã có hiện tượng bị chèn ép dây thần kinh, nôn mửa liên tục.

Cảnh sát vào cuộc điều tra thì phát hiện 2 bảo mẫu của nhà trẻ trong suốt quá trình chăm sóc cháu bé đã có những sơ suất trầm trọng. Camera của nhà trẻ ghi lại hình ảnh, những đứa trẻ vài tháng tuổi được gửi ở đây thường xuyên bị đập đầu xuống sàn khi bảo mẫu thay đồ, cho ăn. Dù các bé có khóc nhưng hầu như 2 bảo mẫu này không để ý, bỏ qua và tiếp tục công việc. Những động tác này của 2 bảo mẫu cực kỳ thô bạo với các bé. Riêng lớp sơ sinh, đã có 4 bé bị ngược đãi.

Mới đầu khi cảnh sát vào cuộc, 2 bảo mẫu này phủ nhận, cho đến khi nhìn thấy hình ảnh camera ghi lại. Sau đó, 2 bảo mẫu này trả lời không nghĩ hành động của mình sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến vậy cho các bé?!

hình ảnh

Ảnh chụp từ trang Zing News

Đến ngày 20/5/2020, Viện kiểm sát thành phố Tân Trúc, Đài Loan đã hoàn tất hồ sơ truy tố 2 bảo mẫu này với tội cố ý gây thương tích, với mức án 7 năm tù. Còn nhà trẻ bị tạm đình chỉ 6 tháng. Bên cạnh hình phạt tù, 2 bảo mẫu này còn bị phạt 450 triệu đồng.

Quay trở lại với sự việc này, nếu xảy ra ở Việt Nam thì sao?

Ở Việt Nam, còn tùy vào cụ thể hành vi ngược đãi trẻ như thế nào, mà bảo mẫu có thể bị xử phạt hành chính hay hình sự. Ở mức độ nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự về một trong các tội danh như tội cố ý gây thương tích, tội giết người, tội vô ý làm chết người hoặc tội hành hạ người khác.

Trong đó, đối với tội cố ý gây thương tích như trong tình huống trên, theo Điều 134 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì mức án là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm, hoặc tù chung thân.

Bên cạnh việc áp dụng mức xử lý hình sự nêu trên, còn phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng trong trường hợp trẻ bị tử vong, trong đó có khoản gọi là bồi thường tổn thất về tinh thần cho trẻ hoặc người nhà của trẻ trong trường hợp qua đời.

Giờ nhiều vụ bạo hành trong trường học, mẹ cho con đi học nhớ chú ý chọn trường có lắp camera, đón con về nhớ theo dõi, kiểm tra trên thân thể con, nếu trẻ biết nói thì hỏi chuyện trẻ hôm nay ở trường như thế nào nha. Có chuyện thì tố cáo liền để được giải quyết sớm.

Tổng hợp